Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2016 | 10:13

200 trinh sát hình sự bí mật 'soi' trộm cắp tại đền, chùa

29 đền, chùa, lễ hội đông người tại Hà Nội được Công an thành phố cử 200 trinh sát hình sự đến hỗ trợ cùng công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự.

Trong các địa điểm được tăng cường bảo vệ có Phủ Tây Hồ, chùa Hương, đền Ngọc Sơn và chùa Phúc Khánh - những địa điểm tâm linh đông người đến cầu phúc, xin tài lộc dịp năm mới. Cảnh sát hình sự hoạt động bí mật, cùng công an sở tại túc trực 24/24h.

200 trinh sat hinh su bi mat 'soi' trom cap tai den, chua hinh 0
Cảnh sát hình sự Hà Nội sẽ bí mật bảo vệ tại các lễ hội. Ảnh minh họa: Quý Đoàn
Công an Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện khắc phục tình trạng các bãi trông giữ xe trái phép mọc lên tràn lan với giá "cắt cổ". Riêng tại Phủ Tây Hồ, Công an quận Tây Hồ đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục đoàn viên tổ chức trông giữ xe miễn phí cho người đi lễ trong nhiều ngày.

Trước đó ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an Hà Nội) đã tạm giữ 9 "cò mồi" có hành vi chèo kéo du khách, gây mất an ninh trật tự dọc tuyến đường về chùa Hương. Công an cũng tạm giữ 4 xe máy là phương tiện những người này sử dụng./.

Theo Xuân Hoa/VnExpress

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top