Ngày 14/4 (ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết; 28 người bị thương.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 14/4, trên địa bàn cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết; 28 người bị thương. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, còn đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Một vụ TNGT sáng 15/4 đoạn gần nút giao Cao Bồ (Nam Định) lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. |
Tính chung trong hai ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ 10/3 (ngày 13 và 14/4), cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết và 42 người bị thương.
Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ xử phạt 4.824 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 4,3 tỷ đồng, tạm giữ 24 ô tô, 554 mô tô, tước 615 giấy phép lái xe. Trên tuyến đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý 345 trường hợp, phạt tiền 321 triệu đồng.
Trong đó, đường bộ xảy ra 62 vụ, làm chết 40 người và làm bị thương 41 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 1 người bị thương.
Gần 12 giờ ngày 14/4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 1 xe máy đã xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định), làm một người tử vong.
Vào thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 77B-018.70, do anh Đặng Văn Lanh (Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng Nam-Bắc, tới địa điểm trên đã đâm vào đuôi chiếc xe máy mang biển kiểm soát 77L1-384.35 chạy cùng chiều do anh Bùi Xuân Thủy (thành phố Quy Nhơn) điều khiển, làm xe văng sang bên kia đường.
Đúng lúc đó, xe tải biển kiểm soát 29C-498.45, do anh Nguyễn Châu Nghĩa (Hà Nội) điều khiển chạy đến cán qua người anh Thủy, làm anh tử vong tại chỗ./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.