Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 5 năm 2018 | 10:12

50 sự kiện chào mừng Ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa phượng

50 sự kiện sẽ diễn ra tại Lễ chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2018.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018 với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 12/5-14/5. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp thành phố chọn chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”.

Trong khuôn khổ diễn ra đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” sẽ được diễn vào 20h, ngày 12/5 tại quảng trường Nhà hát thành phố, với các nội dung như chương trình diễu hành Carnival, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Nếu được Thủ tướng Chính phủ cho phép thì trong đêm hội này có thể sẽ có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật.

50 sự kiện chào mừng Hải Phòng giải phóng và lễ hội Hoa phượng
Hình ảnh tại lễ hội Hóa Phượng Đỏ năm 2017.

Bên cạnh lễ hội chính, còn có khoảng trên 50 sự kiện khác được diễn ra để chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, trong đó, phải kể đến một số chương trình điểm nhấn, như giải đua thuyền rồng thành phố Hải Phòng mở rộng trên sông Giá (Thủy Nguyên); Triển lãm tranh mỹ thuật “gặp gỡ Hải Phòng”; chiếu phim về Đất và Con người Hải Phòng; Chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn – Điểm hẹn du lịch 2018”; Ngày hội xe cổ Hải Phòng “Đồng hành Hoa phượng - Kết nối đam mê”; Triển lãm sách, báo chào mừng 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2018; Giao lưu văn hoá ẩm thực giữa Hải Phòng với các quốc gia; Giao lưu bóng đá giữa cán bộ Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam với Trung tâm Bóng đá Hải Phòng…

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2018 là sự kiện thường niên, nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mảnh đất, con người thành phố Hoa Phượng Đỏ, góp phần thúc đẩy đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế.

 

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top