Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018 | 12:26

6 tháng đầu năm, kinh tế Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc

Sáng nay (16/7), Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ 7 với chương trình nghị sự diễn ra trong 3 ngày, từ 16 - 18/7/2018.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2018; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, dự toán thu chi ngân sách; xem xét báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự...
 
hd3.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua chương trình Kỳ họp
hd6.jpg
Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII diễn ra trong 3 ngày, từ 16 - 18/7/2018.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cho biết, 6 tháng đầu năm 2018 kinh tế, xã hội Hà Tĩnh có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) ở mức cao nhất từ trước đến nay 32,94%; sản lượng lương thực 35,68 vạn tấn, đạt 70% kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 14.594 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 292 triệu USD, đạt 62% kế hoạch; tổng thu ngân sách 5.884,8 tỷ đồng, đạt 69,2% kế hoạch Trung ương, 62,6% kế hoạch của HĐND tỉnh, tăng 56,3% so với cùng kỳ.
 
Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI tăng 12 bậc trong 2 năm 2016 - 2017, Hà Tĩnh thuộc nhóm 5 tỉnh có sự cải thiện tốt nhất chất lượng điều hành. Đến nay đã có 800 dự án được thực hiện, trong đó có 729 dự án trong nước với số vốn đầu tư trên 106.337 tỷ đồng và 71 dự án FDI với số vốn trên 11,994 tỷ USD (riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 34 dự án trong nước với số vốn đăng ký hơn 3.644 tỷ đồng, 4 dự án FDI với vốn đăng ký trên 22 triệu USD).
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top