Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2017 | 9:0

Ai tiếp tay cho Công ty Nhiệt điện Sơn Động sai phạm?

KTNT - Công ty Nhiệt điện Sơn Động đổ hàng chục nghìn tấn xỉ thải sai quy hoạch nhiều tháng nay nhưng chưa bị xử lý. Câu hỏi đặt ra là ai đang tiếp tay cho công ty này sai phạm?

>> Công ty Nhiệt điện Sơn Động đổ xỉ thải sai quy hoạch: Chính quyền buông lỏng quản lý?

Bãi xỉ thải Công ty Nhiệt điện Sơn Động đổ không đúng quy hoạch rộng hàng nghìn mét vuông, khối lượng có thể lên tới hàng chục nghìn tấn.

Báo Kinh tế nông thôn đã có bài phản ánh, từ cuối năm 2016 đến nay, Công ty Nhiệt điện Sơn Động ở thị trấn Thanh Sơn (Sơn Động - Bắc Giang) đổ xỉ thải không đúng quy hoạch, trong đó có 3 bãi tại thôn Đồng Rì với khối lượng mỗi bãi lên tới hàng chục nghìn tấn. Đặc biệt, hầu hết các bãi thải đều nằm cạnh suối nên mỗi khi gặp mưa, khối lượng lớn xỉ thải trôi xuống, rất dễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Liên quan tới 3 bãi thải không đúng quy hoạch, ông Vũ Văn Mão, Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động, lý giải: Các vị trí phóng viên phản ánh là đất của người dân, bà con có đơn xin công ty đổ để san lấp lấy mặt bằng. Trong đơn có xác nhận của thôn và UBND thị trấn nên công ty mới đổ xỉ san lấp cho dân.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Hảo, Phó chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn, cho biết, việc Công ty Nhiệt điện Sơn Động đổ xỉ thải diễn ra từ đầu năm 2017, thị trấn đã nhiều lần có văn bản gửi huyện. Gần đây nhất, huyện đã xử phạt các hộ dân 17 triệu đồng về việc làm đường dẫn vào bãi thải, còn việc đổ thải không đúng quy hoạch vẫn chưa bị lập biên bản, xử phạt hành chính.

Do bãi xỉ thải ở gần suối nên mỗi khi mưa, một lượng lớn xỉ  chảy xuống suối gây ô nhiễm.

Theo ông Ngọc Minh Phụng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Sơn Động, các vị trí người dân có đơn xin đổ xỉ thải chưa được quy hoạch, chưa được các cơ quan cho phép, do vậy việc làm của công ty là sai quy định.

Việc Công ty Nhiệt điện Sơn Động đổ xỉ thải sai quy hoạch diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa bị xử lý khiến dư luận đặt câu hỏi, ai đang tiếp tay, làm ngơ cho công ty sai phạm. Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Ngạn, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động lại không hề hay biết về vụ việc.

Từ thông tin của Báo Kinh tế nông thôn, ngày 28/9/2017, Phòng TN&MT phối hợp với Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Sơn Động tiến hành kiểm tra thực địa và làm việc với Công ty Nhiệt điện Sơn Động.

Xỉ thải đổ khá ngổn ngang.

Trong biên bản làm việc ghi rõ, Nhà máy có tiến hành đổ xỉ thải cho 3 hộ gia đình gồm: ông Trần Hữu Thanh với diện tích 1.350m2; ông Hoàng Gia Lý diện tích 3.600m2 và bà Hoàng Thị Sa, diện tích 20.000m2.

Các hộ dân nêu trên có đơn xin sử dụng tro xỉ để làm nguyên liệu san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, các hộ chưa có chức năng tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động đổ tro xỉ cho 3 hộ gia đình chưa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 28/9/2017, Phòng TN&MT phối hợp với Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Sơn Động tiến hành kiểm tra thực địa và làm việc với Công ty Nhiệt điện Sơn Động.

Trao đổi với phóng viên sau buổi làm việc tại Công ty Nhiệt điện Sơn Động, ông Lê Quang Thanh, Phó trưởng phòng Phòng TN&MT huyện Sơn Động, cho biết, công ty đổ tro xỉ cho 3 hộ dân nằm ngoài đánh giá tác động môi trường, đổ như vậy là không đúng với quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra 2/3 điểm đổ xỉ không đúng quy hoạch với khối lượng ước khoảng 30.000m3. Ở đây cả người dân - chủ tiếp nhận nguồn thải và chủ nguồn thải và Công ty Nhiệt điện Sơn động đều sai nhưng sai chủ yếu vẫn là chủ phát sinh nguồn thải.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Dương Văn Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, ông đã nắm được thông tin về sự việc. Tới đây, UBND tỉnh sẽ yêu cầu huyện Sơn Động kiểm tra, báo cáo, từ đó tỉnh có hướng xử lý cụ thể.

Biên bản làm việc cho thấy, Công ty Nhiệt điện Sơn động đổ tro xỉ cho 3 hộ dân là chưa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, Công ty Nhiệt điện Sơn Động đổ tro xỉ vào 24.950m2 đất của 3 hộ dân là không đúng quy hoạch, không đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, UBND huyện Sơn Động lại chậm trễ trong việc xử lý sai phạm khiến dư luận nghi ngờ có sự tiếp tay, bao che.

Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang vào cuộc xử lý nghiêm sai phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan khi để xảy ra sai phạm nhưng không kịp thời phát hiện, xử lý.

Hoàng Văn

 

Bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected]

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top