Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2017 | 2:59

Anh Hiểu làm giàu từ nuôi bò sữa

Sau gần 2 năm đầu tư nuôi bò sữa, anh Nguyễn Văn Hiểu ở xã Nghĩa Đạo (Thuận Thành - Bắc Ninh) đã tạo dựng được trang trại nuôi bò sữa khang trang, quy mô lớn theo hướng bền vững.

Anh Hiểu chăm sóc đàn bò sữa.

Theo giới thiệu của cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Nghĩa Đạo, chúng tôi đến thăm trang trại bò sữa của anh Hiểu ở xứ đồng thôn Đông Lĩnh, một trong hai hộ có trang trại bò sữa quy mô lớn tại huyện Thuận Thành.

Anh Hiểu cho biết: Gia đình đã trải qua nhiều nghề từ nuôi cá đến nuôi lợn, gà thịt; trồng nhiều loại cây trái từ chuối đến đu đủ cao sản, nhưng không nghề gì cho thu nhập cao và ổn định bằng nuôi bò sữa. Năm 2015, thấy nông dân nhiều huyện trong tỉnh thành công với mô hình nuôi bò sữa tập trung nên gia đình quyết định chuyển sang nuôi bò sữa với tổng kinh phí đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện, ba khu chuồng nuôi đang chăm sóc 25 con bò sữa, trong đó có 15 con đang cho thu sữa với sản lượng gần 3 tạ sữa/ngày, Công ty CP sữa Vinamilk thu mua ổn định với giá  14.000 đồng/lít. Ngoài ra, tôi còn có 10 con bò sữa hậu bị đang được chăm sóc ở khu chuồng nuôi riêng. Trung bình mỗi năm 1 con bò cho thu hơn 45 triệu đồng”.

Theo anh Hiểu, nuôi bò sữa không khó bởi ít bị dịch bệnh, nhưng người nuôi cần lưu ý 3 yếu tố là đảm bảo nguồn thức ăn; chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, phòng dịch bệnh và con giống. Nhằm đảm bảo chi phí đầu vào và chất lượng sữa, ngoài nguồn cỏ tươi, anh còn cho bò ăn thêm thức ăn tổng hợp như thu mua cây ngô sáp cả bắp của nông dân trong vùng với giá hơn 1 triệu đồng/sào, cám gạo cùng phụ phẩm khác. Trung bình mỗi ngày một con bò sữa ăn hết 10kg thức ăn tổng hợp và 20kg cỏ tươi. Ngoài ra, gia đình còn thuê gần 3 mẫu đất lúa của nhân dân trong thôn để trồng cỏ voi, nhằm đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ vào mùa khô hạn.

Về chế độ chăm sóc và phòng dịch bệnh, để bò sữa khỏe mạnh, nhất thiết phải chú ý đến một số phương pháp phòng bệnh như thường xuyên dọn dẹp chuồng trại, diệt muỗi, ruồi, áp dụng nuôi dưỡng đúng quy trình kỹ thuật, tiêm phòng cho bò theo định kỳ để tránh mắc phải một số bệnh như dịch tả, lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Đồng thời, đặc biệt lưu ý bổ sung nguồn thức ăn phù hợp, giàu chất dinh dưỡng trong thời kỳ vắt sữa để đảm bảo nguồn sữa chất lượng cũng như duy trì sức khỏe ổn định.

Đối với khâu chọn con giống, anh Hiểu cho biết: Nhiều người cho rằng, muốn bò cho chất lượng cao, người chăn nuôi nên lựa chọn giống bò Hà Lan thuần chủng. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy, tùy theo điều kiện kinh tế mà người nuôi có thể chọn mua bò lai F2 hoặc bò lai F1. Nếu bò Hà Lan thuần, chúng thường khá kén ăn, dễ nhiễm bệnh, khả năng chịu đựng kém. Vì thực tế bò sữa Hà Lan thuần chỉ thích hợp khi được chăn nuôi ở một số vùng như Đức Trọng (Lâm Đồng), Mộc Châu (Sơn La) và một số nơi có khí hậu mát mẻ khác”.

Hiện nay, với việc đầu tư hệ thống vắt sữa đã sử dụng hoàn toàn bằng máy móc, nguồn sữa do trang trại bò sữa của anh Hiểu cung cấp luôn đảm bảo chất lượng cao, sản lượng sữa nhiều hơn các hộ chăn nuôi khác, giúp giảm được chi phí đáng kể trong quá trình sản xuất.

Ông Hoàng Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đạo, đánh giá: “Mô hình chăn nuôi bò sữa của hộ gia đình anh Hiểu mang lại thu nhập cao. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư ban đầu không nhỏ, vì thế xã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ chăn nuôi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Để tạo động lực và khuyến khích nông dân có ý tưởng chăn nuôi bò sữa, xã, thôn sẽ tạo điều kiện cho các hộ thầu đất của các hộ khác để nuôi bò. Mô hình này vừa góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương, vừa góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới”.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, đến nay, anh Hiểu đã xây dựng được cơ ngơi khang trang, nuôi các con ăn học. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa cho nhiều nông dân trong xã. Tấm gương chăn nuôi giỏi của anh đã tạo động lực giúp nhiều hộ nông dân xã Nghĩa Đạo mạnh dạn đầu tư, làm giàu bền vững từ mô hình này.

Huy Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

    Theo đó, tại Kế hoạch số 145 ngày 17/4/2024 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

  • Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu-mùa năm 2024.

Top