Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2016 | 7:51

Asia Park giảm 50% gia vé cho người dân Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng Đà Nẵng, từ ngày 15/3/-29/3/2016, Asia Park sẽ triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt giảm 50% giá vé hiện tại cho người dân Đà Nẵng. Việc giảm giá vé tạo nhiều cơ hội cho người dân Đà Nẵng được tham quan, trải nghiệm tại Asia Park - Công viên vui chơi giải trí mang tầm quốc tế.

Theo đó, giá vào cửa trọn gói là 100.000 đồng dành cho người lớn, 75.000 đồng dành cho trẻ em từ 1-1,3m và miễn phí với trẻ em dưới 1m.

Trò chơi Sky Treasure.

Với mức vé này, người dân Đà Nẵng sẽ được thỏa sức trải nghiệm 14 trò chơi hiện đại cùng xe điện một ray trên cao Monorail hiện đại nhất Việt Nam, ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ vòng quay SunWheel-top 10 vòng xoay lớn nhất thế giới. Du khách cũng sẽ có cơ hội khám phá không gian trò chơi ngoài trời sôi động, hấp dẫn theo công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, ngắm cảnh quan, kiến trúc, văn hóa đặc sắc của 10 quốc gia Châu Á là Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nepal và Việt Nam.

Trò chơi Ninja Flyer.

Để được giảm giá, người dân cần xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực khi mua vé và vào cổng soát vé như chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe, thẻ quân nhân. Trẻ em cần mang theo giấy khai sinh, thẻ học sinh, thẻ bảo hiểm.

Chính sách giảm 50% giá vé sẽ là hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Đà Nẵng của Asia Park nhằm đem đến cho người dân Đà Nẵng nhiều cơ hội vui chơi, khám phá công viên văn hóa, giải trí hàng đầu Đông Nam Á.

Du khác vui chơi tại Asia Park.

Công viên Asia Park do Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư, là công viên vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á với quy mô đầu tư giai đoạn 1 lên đến 4.000 tỉ đồng.  Điểm nhấn của Asia Park là khu giao thoa 10 nền văn hóa đặc trưng tiêu biểu nhất Châu Á.

Khu công viên trò chơi được thiết kế với các loại hình vui chơi giải trí năng động, sôi nổi, mới nhất hiện nay bao gồm cả những trò chơi mạo hiểm, hiện đại nhất của thế giới. Một số hạng mục trò chơi nổi tiếng thu hút du khách như tàu lượn siêu tốc, Monorail trên cao hiện đại nhất Việt Nam…

Đặc biệt, Sun Wheel - Vòng xoay Mặt trời khổng lồ, top 10 vòng quay cao nhất thế giới, biểu tượng mới của Đà Nẵng với tên gọi “Tầm nhìn Đà Nẵng”.

Thông tin chi tiết tại: website: asia-park.vn

fanpage: https://www.facebook.com/danang.asiapark

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top