Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 3 năm 2018 | 10:9

Australia bắn 19 loạt đại bác đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nơi diễn ra lễ đón là Tòa nhà Quốc hội, nằm trên Đồi Capitol - địa điểm thường được dành để tiếp đón nguyên thủ, Lãnh đạo Cấp cao các quốc gia.

Đúng 10h sáng giờ địa phương, tức khoảng 6h sáng ngày 15/3, theo giờ Việt Nam, trong một buổi sáng trời đẹp nắng, Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội, nằm trên Đồi Capitol, ngay tại trung tâm Thủ đô Canberra, Australia.

 

australia ban 19 loat dai bac don thu tuong nguyen xuan phuc hinh 1
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên bục danh dự.

 

Nơi diễn ra lễ đón là địa điểm thường được dành để tiếp đón nguyên thủ, Lãnh đạo Cấp cao các quốc gia đến thăm chính thức Australia. Trước giờ diễn ra lễ đón, Đội tiêu binh gồm các lực lượng hải, lục, không quân Australia với Quốc kỳ và Quân kỳ Australia nghiêm trang, sẵn sàng đợi lệnh.

Ngay khi đoàn xe chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiến lên từ phía sườn đồi Capitol và dừng trước tiền sảnh Tòa nhà Quốc hội, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã vui mừng tới bắt tay, đón mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên bục danh dự.

Tiếp đó, 19 loạt đại bác dưới sự điều khiển nhịp nhàng của các khẩu đội pháo Quân đội Australia lần lượt vang lên trên đồi Capitol. Sau khi kết thúc 19 loạt đại bác, Quân nhạc Australia cử Quốc thiều Việt Nam.

 

australia ban 19 loat dai bac don thu tuong nguyen xuan phuc hinh 2
19 loạt đại bác dưới sự điều khiển nhịp nhàng của các khẩu đội pháo Quân đội Australia lần lượt vang lên trên đồi Capitol

 

Tiếp đó, Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Australia trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng nghiêng mình chào Quốc kỳ và Quân kỳ Australia và duyệt Đội Danh dự. Thủ tướng cũng tới chào Đội Quân nhạc Australia trước khi trở lại vị trí ban đầu cùng Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.

Ngay sau đó, hai Thủ tướng cùng bước lên bục danh dự. Quân nhạc trang trọng cử Quốc thiều Việt Nam và Australia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cùng tới chào các thành viên Chính phủ hai nước tham dự và chứng kiến lễ đón.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã cùng chụp ảnh lưu niệm. Tiếp đó, Thủ tướng Australia mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký sổ lưu niệm và tiến hành hội đàm.

 

australia ban 19 loat dai bac don thu tuong nguyen xuan phuc hinh 3
Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Australia trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự

 

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Australia, một sự kiện mang tính lịch sử trong quan hệ hai nước. Tiếp đó đại diện các bộ ngành ký kết các thỏa thuận hợp tác, cụ thể là Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Chính phủ hai nước giai đoạn 2018-2023; Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục và dạy nghề; Bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và nghề cá.

Ngay sau đó, hai Thủ tướng đã thông tin đến báo chí về kết quả hội đàm./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top