Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016 | 2:55

Bà con ơn Đảng, Bác Hồ, cảm ơn NHCSXH!

“Được vay tiền của NHCSXH, dân bản vui lắm! Ngày xưa nghèo khổ lắm, không có nhiều con trâu, con bò như thế này đâu. Bà con ơn Đảng, Bác Hồ, cảm ơn NHCSXH à…”, đó là chia sẻ của bà Nông Thị Ngân (dân tộc Tày) và nhiều đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Cao Bằng khi chúng tôi có dịp đến thăm mô hình phát triển kinh tế của họ.

Đã trở thành  thói quen “bất thành văn”, cứ đến ngày giao dịch, không chỉ cán bộ NHCSXH mà cả người dân đều đến điểm giao dịch từ sáng sớm. Ngoài những câu thăm hỏi ân tình về sức khỏe, làm ăn thì cán bộ tín dụng còn tuyên truyền cho người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Chi nhánh NHCSXH  tỉnh Cao Bằng đã giải ngân 12 chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay đạt 311 tỷ đồng, 9.766 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn sản xuất, kinh doanh, học tập, đầu tư xây dựng hạ tầng. Đến nay, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt 1.997, 048 tỷ đồng, tăng 77,121 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 1.941,096 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 6,331 tỷ đồng; nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất 49,622 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh Cao Bằng đạt 1.989,834 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm, đạt 45,2% kế hoạch tăng trưởng, đạt 95,75% kế hoạch dư nợ.

Trong đó, dư nợ cho hộ nghèo vay đạt 993, 743 tỷ đồng; hộ cận nghèo 397,747 tỷ đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 119 tỷ đồng; hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 252, 879 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm hơn 64 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên 56 tỷ 179 triệu đồng...

Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã ghi lại một số hình ảnh đẹp về hiệu quả đồng vốn chính sách mang lại cho người dân Cao Bằng.

Bà Đinh Thị Thu Hường, Giám đốc chi nhánh VBSP huyện Nguyên Bình đang tuyên truyền cho bà con về thủ tục, sử dụng vốn có hiệu quả

Bà con đồng bào dân tộc tiểu số tiếp cận vốn vay của VBSP.

Nhà đã nghèo lại mất đi trụ cột gia đình (chồng bà mất hơn chục năm nay), nhưng nhờ tiếp cận vốn tín dụng VBSP, hai mẹ con bà Nông Thị Ngân (ở xóm Kẻ Sy, xã Lang Môn) đã có nền tảng kinh tế vững chắc thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm từ trang trại nuôi gà với hơn 2.000 con; vịt 200 con; chim cút 2.000 con; hai con trâu và điều đáng chú ý là bà đã hỗ trợ việc làm cho hai lao động với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng.

Nhờ tiếp cận vốn tín dụng VBSP, hộ bà Hoàng Thị Nơi ở xóm Ngọc Vũ, xã Minh Thanh xây hàng tạp hóa với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng và trồng 200 trụ thăng long; gốc táo; 50 gốc bưởi mang lại thu nhập cho gia đình trên dưới 200 triệu đồng/năm.

Kim Đức

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top