Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018 | 18:33

Ba phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc được giải cứu kịp thời

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP.Hải Phòng giải cứu thành công 3 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo đó, 3 phụ nữ may mắn được lực lượng công an giải cứu kịp thời là: P.T.H.N (SN 1993, trú tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), N.T.B.T (Sn 1986, trú tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) và L.T.C.Ng. (SN 2002, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Cả 3 người nạn nhân đều quen biết với 2 người phụ nữ tên Oanh và Tâm nhưng không rõ lai lịch. Hai người phụ nữ này đã thuyết phục N.,T. và Ng. sang Trung Quốc làm ăn kiếm khoảng 15 triệu đồng/tháng hoặc lấy chồng kiếm khoản tiền lớn gửi về gia đình.

giai-cuu-3-co-gai-bi-lua-ban-sang-trung-quoc.jpg
Cơ quan công an lấy lời khai của một trong 3 nạn nhân.

Đúng ngày hẹn, Oanh và Tâm mua vé cho N.,T. và Ng. ra bến xe Miền Đông, sau đó ra sân bay Tân Sơn Nhất bay về Hải Phòng. Trong khi đó, Oanh và Tâm chỉ chỉ đạo qua điện thoại, hướng dẫn 3 nạn nhân sau khi tới Hải Phòng sẽ tiếp tục bắt xe đến TP.Móng Cái, ở đó đã người thanh toán lộ phí.

Trên đường ra Quảng Ninh, chị Nh. đã sinh nghi, vì không bay thẳng sang Trung Quốc mà lại ra cửa khẩu Móng Cái nên gọi điện cho người thân nhờ liên lạc với Công an TP. Hải Phòng để giải cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP. Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng cảnh sát đường bộ - đường sắt giải cứu kịp thời 3 nạn nhân trên chiếc taxi đang lưu thông trên khu vực huyện Tiên Yên.

 

Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
Top