Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 12 tháng 3 năm 2018 | 9:0

Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày đầu tuần 12/3, rãnh gió Tây trên cao hoạt động mạnh khiến các tỉnh phía Bắc sẽ chuyển mưa dông.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Mưa xuất hiện từ phía Tây Bắc Bộ, sau đó sẽ mở rộng dần và đến đêm lan rộng xuống đến Bắc Trung Bộ, khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 12/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65​-98%, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13​-16 độ C; cao nhất 20​-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 62​-97%, gió Đông Nam cấp 2​-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15​-18 độ C, vùng núi 12​-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21​-24 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 2​-3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 65​-95%. Nhiệt độ thấp nhất 15​-17 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60​-96%, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17​-20 độ C; cao nhất 23​-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2​-3, độ ẩm từ 55​-96%. Nhiệt độ thấp nhất 20​-23 độ C; phía Nam có nơi 23​-25 độ C; cao nhất 28​-31 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2​-3, độ ẩm từ 50-93%. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 16​-19 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ có mức nhiệt thấp nhất 23​-26 độ C, cao nhất 32​-35 độ C.

Trên biển, áp cao lạnh lục địa suy yếu nên gió Đông Bắc đang hoạt động yếu dần trên khu vực vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Biển Đông. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang ra đến ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mưa vài nơi và có dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, gió giảm xuống cấp 3​-5.
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top