Bắc Giang: Người dân kêu cứu vì bãi rác gây ô nhiễm môi trường!?
Báo Kinh tế nông thôn nhận được Đơn kiến nghị của gần 50 hộ dân ở thôn Lò, phường Tân Mỹ, phản ánh môi trường ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng do bãi chôn lấp rác của TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) gây ra.
Sống chung với rác thải
Theo phản ánh của người dân tại thôn Lò, phường Tân Mỹ, họ vô cùng bức xúc và làm đơn kiến nghị, kêu cứu tới các cấp chính quyền, cơ quan báo chí về việc ô nhiễm môi trường tại đây ngày càng gia tăng bởi rác thu gom về bãi chôn lấp rác thải TP. Bắc Giang ngày càng nhiều.
Do khoảng cách từ bãi rác đến nhà dân sinh sống quá gần nên mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác phát tán ra gây ô nhiễm nặng, các loại côn trùng như ruồi nhặng sinh sôi, đây là tác nhân gây ra nhiều loại bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của người dân.
Vấn nạn ô nhiễm môi trường chưa được chính quyền các cấp tháo gỡ thì người dân lại nhận được thông tin từ bãi rác đó sẽ mọc lên một nhà máy xử lý rác lớn hơn gấp nhiều lần, công suất 500 tấn/ngày, tức là gấp hơn 12 lần lượng rác thu gom hiện tại.
Tại buổi họp dân ngày 12/5, PV ghi nhận sự có mặt đông đủ của hơn 50 hộ dân thôn Lò. Nội dung buổi họp xoay quanh việc người dân đang phải gánh hậu quả của ô nhiễm môi trường và thể hiện quan điểm về việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải TP. Bắc Giang trong thời gian tới.
Ông Đỗ Văn Hải cho biết: Từ ngày có bãi chôn rác ở đây, không khí bị ô nhiễm nặng nề, ngày đêm đối diện với mùi hôi thối, người dân mắc nhiều bệnh trọng như ung thư phổi, gan, bệnh hô hấp và bệnh ngoài da. Trâu, bò chăn thả khu vực quanh bãi rác thì bị chết đột ngột. Trồng hoa màu thì không dám lấy nước tưới vì quá đen bẩn, nuôi cá thì cá chết hết, đến nước ăn trước đây chúng tôi đào giếng khoan để lấy nước nhưng bây giờ phải đi gánh nước mua nước.
Bức xúc trước thực trạng môi trường ô nhiễm, ông Bùi Như Đạm tiếp lời: “Bãi rác nằm trong vùng chiêm trũng, mỗi khi mùa mưa tới, cả khu vực đó bị ngập, các bể chứa nước ép rác thải cũng ngập, nước tràn ra. Lợi dụng việc đó, họ đã dùng bơm bơm thẳng trực tiếp nước thải từ bể chứa ra sông mà không qua xử lý. Bãi rác thải nằm trong khu vực thành phố là sự bất hợp ý. Khi chúng tôi kêu nhiều thì họ bơm nước thải ra sông vào ban đêm, không bơm vào ban ngày nữa”.
Theo ông Đỗ Văn Giao, nguyên nhân môi trường ô nhiễm là do bãi rác được xây dựng quá gần cụm dân cư, làm ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống của dân.
Chưa đồng thuận xây dựng nhà máy xử lý rác thải
Tại buổi họp, ông Đỗ Xuân Giao cho biết: Gần đây, qua báo đài, chúng tôi biết được sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác thải với diện tích trên 9ha trên đất bãi rác. Chúng tôi không hề được chính quyền, ngành chức năng thông báo. Chúng tôi rất hoang mang, vì cho dù nhà máy xây dựng trên phường Đa Mai nhưng lại sát khu dân cư sinh sống thôn Lò, xã Tân Mỹ. Khoảng cách từ chân lò đốt đến nhà dân gần nhất chưa đến 200m. Thiết nghĩ, một bãi rác nhỏ gây ô nhiễm môi trường còn chưa xử lý, vậy một nhà máy quy mô như vậy mà đưa về đây, nằm trọn trong khu vực cư dân sinh sống thì chúng tôi sẽ sống ra sao, đời con cháu sẽ mắc những bệnh gì?
“Xây dựng nhà máy rác thải thì chính quyền phải tổ chức tham vấn ý kiến của chúng tôi, nhưng theo tôi được biết, bên phường Đa Mai có tổ chức tham vấn, nhưng chúng tôi không được mời, trong khi đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là dân thôn Lò chúng tôi. Tôi phản đối việc xây dựng nhà máy này ở đây, yêu cầu di dời nhà máy đi chỗ khác hợp lý hơn, hoặc tái định cư cho dân chúng tôi đến nơi ở mới để an tâm sinh sống”, ông Nguyễn Văn Mỹ bức xúc.
Bà Trần Thị Lập ý kiến: Ai dám cam kết nhà máy sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Tôi đề nghị không xây dựng nhà máy cạnh thôn Lò.
Cùng với đó là toàn thể các hộ dân còn lại cũng đồng nhất ý kiến với các ông bà phát biểu trên.
Theo chân người dân đến bãi rác để “mục sở thị”, chúng tôi thấy phản ánh của họ đều có căn cứ. Tại đây, khu vực bãi rác cách nhà dân có một con đường dân sinh được phân định ranh giới qua hàng cây xanh trồng bao quanh bãi rác. Mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi nhiều vô kể.
Các ao chứa nước ép rác đào thông nhau không qua bể xử lý hoá chất đen xì nổi bọt trắng. Cả khu vực xử lý hoá chất không có một nhân viên nào. Cạnh đó là khu đất đang được đào bới san lấp.
Như vậy, việc người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi xử lý rác thải của TP. Bắc Giang gây ra là hoàn toàn có cơ sở. Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn sẽ liên hệ làm việc với ngành chức năng và chính quyền TP. Bắc Giang để tìm hiểu sự việc và tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.