Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 4 năm 2017 | 10:9

Bắc Kạn: Đường vừa làm xong đã “vá chằng, vá đụp”

Dù mới đưa vào sử dụng nhưng nhà thầu đã phải thực hiện vá víu nhiều chỗ trên tuyến đường Nguyễn Văn Tố TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn do xuống cấp, không đạt yêu cầu về kỹ thuật.


Nhiều chỗ đã được nhà thầu vá víu lại.

Hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Văn Tố là một trong 5 hạng mục giai đoạn I thuộc Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn gồm: Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Văn Tố; Cải tạo thoát nước đường Đội Kỳ; Cải tạo thoát nước tổ 2, 3 phường Đức Xuân; Nâng cấp đường tổ 1A phường Đức Xuân đi Tổng Nẻng và Nâng cấp đường Kon Tum đi đường Ngầm có tổng mức đầu tư là 159,95 tỷ đồng; trong đó vốn ODA là 140,17 tỷ đồng, vốn đối ứng là 19,78 tỷ đồng.

Riêng đối với hạng mục Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Văn Tố được khởi công xây dựng từ tháng 3/2015, thời gian thực hiện là 10 tháng, thực hiện nâng cấp cải tạo nền mặt đường và hệ thống thoát nước, lát gạch vỉa hè hai bên đường theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 40km/h, với quy mô chiều dài 2.520m, rộng 15m, lát vỉa hè 6m và hoàn thiện hệ thống cống thoát nước dọc đặt trên vỉa hè; Sửa chữa, bổ sung các cửa xả nước, đảm bảo nền đường toàn tuyến không bị ngập. Tổng mức đầu tư của hạng mục là 39,64 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu xây lắp là 35,54 tỷ đồng, do Liên danh Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Mê Linh - Công ty cổ phần Hồng Hà thực hiện.

Ngày 12/10/2015, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường Nguyễn Văn Tố của TP Bắc Kạn và sự kiện này được đẩy lên là tuyến đường đầu tiên trong 7 tuyến đường đô thị triển khai ở miền núi phía Bắc được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc, mặc dù đã thông xe kỹ thuật từ tháng 10/2015 và chính thức đưa vào sử dụng từ đầu năm 2016 nhưng tuyến đường Nguyễn Văn Tố đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, trong đó đáng chú ý là chất lượng và kỹ thuật xây dựng không đảm bảo.

Minh chứng cho những phản ánh tới cơ quan báo chí, bạn đọc đã chỉ ra hàng loạt vị trí trên tuyến đường mới hoàn thành này có nhiều chỗ lún, kết cấu mặt đường bị rỗ, rỗng.

Thực tế quan sát của PV Báo Xây dựng tại thời điểm cuối tháng 3/2017 cũng cho thấy nhiều chỗ trên mặt đường Nguyễn Văn Tố đã được Liên danh Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Mê Linh - Công ty cổ phần Hồng Hà phá đi và làm lại, trông như manh áo mới rất đẹp nhưng đã phải “vá chằng, vá đụp”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết: Mặc dù đã thông xe kỹ thuật từ tháng 10/2015 nhưng đến nay hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Văn Tố là một trong 4 hạng mục giai đoạn I thuộc Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc vay vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vẫn được xác minh là chưa hoàn thành. Tháng 2/2017 Tiểu Dự án Bắc Kạn đã đề nghị xác minh lại vào năm 2017 này và kết quả tính là hoàn thành năm 2016!?

Với việc hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Văn Tố vẫn được xác minh là chưa hoàn thành thì trên thực tế đến thời điểm này Tiểu dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn mới chỉ có duy nhất hạng mục Cải tạo thoát nước đường Đội Kỳ là hoàn thành. 3 hạng mục là Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Văn Tố; Cải tạo thoát nước tổ 2, 3 phường Đức Xuân và Nâng cấp đường Kon Tum đi đường Ngầm đã thi công xong, đưa vào sử dụng nhưng chưa được xác minh hoàn thành do “có vấn đề”.

Trong khi đó, đến thời điểm này Tiểu dự án Bắc Kạn đã tiếp nhận 106,20 tỷ đồng (vốn IDA là 87,3 tỷ đồng, vốn đối ứng là 18,9 tỷ đồng) và địa phương này cũng đã giải ngân hết 100% số vốn được cấp.

Theo kế hoạch, từ năm 2016 Giai đoạn II thuộc Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn gồm 7 hạng mục là Xây dựng cầu Nặm Cắt; Xây dựng đường Tây Minh Khai; Nâng cấp đường từ tổ 11B phường Đức Xuân đi tổ 11 phường Phùng Chí Kiên; Xây dựng kè suối Pá Danh; Xây dựng đường Nà Cườm - Nà Mày; Xây dựng đường Nà Mày- Nà Nàng và Xây dựng khu dân cư với tổng mức đầu tư trên 622 tỷ đồng sẽ được triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, do việc hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Văn Tố vẫn được xác minh là chưa hoàn thành cùng các hạng mục khác hoàn thành xây dựng nhưng chưa được xem xét đã khiến dự án chưa thể thực hiện đúng tiến độ.

Hiện Tiểu dự án Bắc Kạn vẫn đang phải tiến hành việc điều chỉnh thiết kế theo khuyến nghị của WB và Bộ Xây dựng trong chuyến công tác hỗ trợ kỹ thuật lần thứ 5 vào tháng 8/2016.

“Nếu thuận lợi, trong năm 2017 này TP Bắc Kạn sẽ triển khai thi công 3 hạng mục là xây dựng cầu Nặm Cắt, Kè suối Pá Danh và xây dựng khu tái định cư”- ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn cho biết.

Theo Thái Nguyên Nhân/Xây dựng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Top