Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014 | 8:59

Bài 6: Lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long “lừa dối” dư luận?

KTNT - Mặc dù thừa nhận việc in dòng chữ “Sản phẩm được phối trộn từ nguyên liệu, hương liệu cao cấp nhập ngoại – Hương vị đậm đà, thơm ngon, tinh khiết” lên các bao thuốc lá Thăng Long (hộp sắt) là sai quy định và hứa thu hồi những sản phẩm đã bán ra thị trường và có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đến nay những bao thuốc lá in sai quy định do Công ty Thuốc lá Thăng Long sản xuất vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường.

>> Bài 5: Vụ việc quảng cáo sai quy định tại Công ty Thuốc lá Thăng Long có dấu hiệu “trùm mền”!


Báo Kinh tế nông thôn đã có nhiều bài phản ánh, trên các bao thuốc lá Thăng Long (hộp sắt) loại 20 điếu, do Công ty Thuốc lá Thăng Long sản xuất, bán ra thị trường đều ghi rõ dòng chữ: “Sản phẩm được phối trộn từ nguyên liệu, hương liệu cao cấp nhập ngoại – Hương vị đậm đà, thơm ngon, tinh khiết”. Ví thuốc lá như một món ăn bổ dưỡng, khiến người tiêu dùng hiểu sai về tác hại của thuốc lá, vi phạm những quy định của pháp luật…

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long, thừa nhận: “Việc in dòng chữ “Sản phẩm được phối trộn từ nguyên liệu, hương liệu cao cấp nhập ngoại – Hương vị đậm đà, thơm ngon, tinh khiết” trên các bao thuốc lá Thăng Long (hộp sắt) là sai quy định, những thông tin mà báo chí nêu là hoàn toàn đúng sự thật. Tiếp thu ý kiến đó, sắp tới đối với những sản phẩm sản xuất mới, chúng tôi sẽ không in dòng chữ này nữa. Đồng thời đối với những sản phẩm đã bán ra thị trường, công ty sẽ khắc phục bằng cách dán đè, phủ một lớp sơn lên dòng chữ này…”.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các đại lý phân phối thuốc lá lớn ở Hà Nội vẫn đang bày bán những bao thuốc Thăng Long (hộp sắt) in sai quy định này. Có thể kể đến một số địa chỉ đại lý phân phối thuốc lá mà phóng viên khảo sát như ở Khương Hạ, Nguyễn Siêu, Quan Nhân (phường Nhân Chính), Khâm Thiên… Và thậm chí, ngay cả quầy hàng giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty Thuốc lá Thăng Long tại 235 Nguyễn Trãi cũng đang bán sản phẩm vi phạm, chưa được khắc phục này.

Hầu hết các đại lý phân phối thuốc lá trên địa bàn Hà Nội đều cho biết, các cửa hàng vẫn bán thuốc lá Thăng Long (loại hộp sắt) bình thường. Không thấy có người của Công ty Thuốc lá Thăng Long hay cơ quan chức năng nào đến kiểm tra, khắc phục sự cố hay thu hồi cả (?!)

Điều đó cho thấy, phía Công ty Thuốc lá Thăng Long chưa hề có bất kỳ động thái thu hồi lại sản phẩm thuốc Thăng Long (hộp sắt, loại 20 điếu) in sai quy định này, chưa nói đến việc khắc phục bằng cách dán giấy hay sơn đè.

Liên quan đến vụ việc, Luật sư Nguyễn Huy An, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, đã chỉ rõ hành động của đơn vị đang vi phạm vào Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và khoản 2, Điều 7, Luật Quảng cáo.

Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), nhận định, thuốc lá là sản phẩm độc hại, mỗi năm trên thế giới có khoảng 6 triệu người chết vì thuốc lá. Cả thế giới đang ra sức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và phòng chống, giảm thiểu việc hút thuốc lá. Thế mà đơn vị lại ra sức quảng cáo cho sản phẩm “hương vị đậm đà, thơm ngon, tinh khiết” giống như quảng cáo một thực phẩm bổ dưỡng. Việc quảng cáo như vậy khiến mọi người dễ sa vào con đường nghiện ngập thuốc lá. Như vậy, hành động này chẳng khác gì đẩy người ta vào chỗ nguy hiểm. Vì thế, đây là một hành động không có lương tâm.

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top