Bán đất công ở Hải Phòng: Chuyển Sở Xây dựng trả lời báo chí
Sau khi Báo Kinh tế nông thôn phản ánh và đề nghị cung cấp thông tin việc UBND TP. Hải Phòng bán nhà đất công số 14 Hồ Xuân Hương bằng công văn "hỏa tốc", UBND TP. Hải Phòng đã chuyển Sở Xây dựng thành phố này trả lời.
Nhà đất số 14 Hồ Xuân Hương (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) là nhà đất thuộc quản lý nhà nước gồm 306,9m2 và 2 nhà kiến trúc Pháp, lần lượt có diện tích là 163m2 và 157,1m2.
Thực hiện việc cho thuê, bán thanh lý nhà đất công này, ngày 9/4/2015, ông Lê Văn Thành – Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng (nay là Bí thư Thành ủy Hải Phòng) ra Văn bản số 2336/UBND-QH, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà đối với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam để cho cá nhân ông Nguyễn Văn Hạnh thuê.
Điều đáng chú ý, ngay trong văn bản chỉ đạo của ông Thành có sự trùng lặp đến ngẫu nhiên. Cụ thể, ngày 7/4/2015, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có văn bản đề nghị thanh lý hợp đồng, ngay ngày hôm sau (8/4/2015), ông Nguyễn Văn Hạnh có văn bản đề nghị được thuê lại. Ngày 9/4/2015, ông Thành ra văn bản số 2336.
Tiếp đó, ngày 24/6/2016, UBND TP. Hải Phòng ra văn bản "hỏa tốc" phê duyệt bán nhà đất nói trên cho ông Hạnh. Theo đó, UBND TP. Hải Phòng bán với giá 15.169.973.000 đồng.
Theo tìm hiểu của PV, giá nhà đất mặt đường Hồ Xuân Hương thời điểm năm 2016 cao hơn nhiều so với giá bán trong văn bản.
Để rộng đường dư luận, PV đã đặt lịch làm việc tại UBND TP. Hải Phòng về vấn đề này. Tuy nhiên, sau hơn 20 ngày đặt lịch, thành phố này lại chuyển việc trả lời qua cho Sở Xây dựng.
Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.