Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2011 | 4:1

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ "làm giả hồ sơ đảng viên"

KTNT- Ngày 23/6/2011, Báo Kinh tế nông thôn nhận được Công văn số 370-CV/BTCTU đề ngày 21/6/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về vụ việc “Làm giả hồ sơ Đảng viên” ở phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai – Hà Nội) báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh.

>>Trưởng Công an phường xác nhận cho người ngoài cơ quan vào Đảng!


Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai: “Làm rõ việc ông Trương Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt tự ý lập hồ sơ Đảng viên giả mạo cho ông Phan Anh Cường – Phó ban quản lý Dự án Xây dựng nhà ở X13 (Bộ Công an). Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung đơn; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; Ban Tổ chức Thành ủy chuyển đơn trên, đề nghị các đồng chí (Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai - PV) xem xét trả lời báo Kinh tế nông thôn và thông báo lại kết quả giải quyết về Ban Tổ chức Thành ủy biết”.
 



Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn liên tục nhận được đơn phản ánh của tập thể Đảng viên phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về việc: Ông Trương Hồng Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt đã tự ý lập hồ sơ Đảng viên giả mạo cho ông Phan Anh Cường, Phó ban quản lý Dự án xây dựng nhà ở X13 Bộ Công an để giúp ông Cường vào Đảng. Đổi lại việc này, ông Sơn được ông Cường cho mua nhà, đất của Dự án X13 với giá ưu đãi, ngoài ra ông Sơn còn được hưởng quyền lợi trong việc môi giới nhiều người thân quen vào làm việc tại Dự án.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế nông thôn, ông Trương Hồng Sơn thừa nhận: “Việc xác nhận giới thiệu kết nạp đảng cho ông Cường như vậy để giúp cho ông Cường được luân chuyển sang làm Chánh văn phòng của một Bộ...”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội cho biết: Trước Tết Nguyên đán, khi nhận được đơn tố cáo của cán bộ Đảng viên phường Hoàng Liệt, ông đã chỉ đạo cho cấp dưới là Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Hoàng Mai kiểm tra, xử lý sự việc. Tuy nhiên, đến nay ông Dực chưa nhận được báo cáo từ Quận uỷ và UBKT Quận uỷ Hoàng Mai.

Trả lời phóng viên báo Kinh tế nông thôn, ông Chu Mạnh Phúc, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ Hoàng Mai cho biết: “Ông Trương Hồng Sơn, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt vi phạm hai vấn đề đó là, sai quy trình giới thiệu đảng viên vì ông Phan Anh Cường không thuộc cán bộ của Công an phường và không xin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện việc trên, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng”.

Để sớm làm rõ sự việc trên theo quy định của Đảng, đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc như chỉ đạo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội./.

Anh Thư

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top