Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 2 năm 2019 | 13:20

Băng xuất hiện trên đỉnh Fansipan sớm mùng 2 Tết

Sáng sớm ngày mùng 2 Tết, nhiều du khách “trốn nóng” Hà Nội lên Fansipan đón cái Tết ý nghĩa trên đỉnh thiêng Tây Bắc hết sức bất ngờ và thích thú khi được tận mắt chứng kiến băng phủ trắng khu vực đỉnh.

5-bang-tuyet-fansipan.jpg
Băng tuyết Fansipan 

Đây là lần đầu tiên trong năm mới Kỷ Hợi xuất hiện hiện tượng băng trên đỉnh Fansipan. Trong khi nhiệt độ dịp Tết tại các tỉnh phía Bắc lên cao tới gần 30 độ, trời nắng nóng như mùa hè, thì thời tiết tại đỉnh Fansipan khá mát mẻ và bất chợt giảm xuống 2 độ C vào đêm qua, không khí khô lạnh và xuất hiện băng.

2-bang-tuyet-fansipan.jpg

 Đến 7h30 sáng nay, nhiệt độ tại khu vực đỉnh đã tăng lên 6 độ C, trời trong xanh nhưng lặng gió nên lớp băng tiếp tục phủ trắng mặt sàn gỗ nơi đặt chóp tháp 3.143m và bám những lớp trong vắt lấp lánh trên các phiến đá dọc đường La Hán, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng kỳ thú.

1-bang-tuyet-fansipan.jpg

 Các du khách may mắn lên đỉnh Fansipan đầu tiên sáng nay đã vô cùng phấn khích trước cảnh tượng như ở trời Âu này. Với thời tiết như hiện tại, dự kiến băng có thể tiếp tục phủ đỉnh Fansipan tới gần trưa.

xa-loi-phat-tai-fansipan-1.jpg

 Đầu xuân mới, dạo bước giữa thung lũng hoa rực rỡ với đồi cải mèo vàng ruộm hay mõm sói tím hồng bềnh bồng xen trong mây trắng, hàng chục ngàn khóm tulip đủ sắc màu căng mọng trong sương sớm, hàng nghìn cây cúc lá nho, thu hải đường, cúc mâm xôi, xác pháo, phong lữ, đỗ quyên,… và vẻ đẹp thật “Tây Bắc” của những gốc đào rừng đã bung nở hoa ngày Tết, ngắm núi rừng hùng vĩ từ trên cao, chiêm bái xá lợi Phật linh thiêng đặt tại Đại tượng Phật A Di Đà và quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan rồi kết thúc bằng trải nghiệm thiên nhiên vi diệu này, thật là chuyến du xuân lý thú và ý nghĩa.

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top