Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017 | 2:19

Bão giảm một cấp, tàn phá Hà Tĩnh - Quảng Bình

13h hôm nay, tâm bão vẫn ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, giảm một cấp so với lúc sáng. Giao thông qua hai tỉnh bị tạm dừng đề phòng mưa bão.

Nhiều nơi ngập sâu.

- Khoảng 10h, Hà Tĩnh - Quảng Bình mưa rất to.
- 11h, tâm bão vào đất liền, trời tạm thời lặng gió.
- 11h40, gió bão mạnh trở lại và đổi chiều.
- 13h, bão giảm còn cấp 10-11.
- Hà Tĩnh có một người chết.
- Hơn 30 chuyến bay bị hủy, đường sắt dừng tàu.

Tháp truyền hình 100m thị xã Kỳ Anh đổ sập

Trên quốc lộ đi qua thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, những tấm tôn bay tung tóe giữa đường. Vài ngôi trường và trung tâm hành chính trống hoác vì bay mất mái. Một số thùng xe container bị gió thổi văng khỏi bệ đỡ. Tháp truyền hình thị xã Kỳ Anh cao khoảng 100m đổ sập.

Một số tuyến đê Nghệ An bị hư hỏng

Nghệ An đang có mưa to, kèm theo gió giật. Một số đoạn đê xung yếu ở xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu) bị song đánh hư hỏng có nguy cơ bị vỡ. Chính quyền cùng người dân đang tập trung gia cố. Ở thị xã Cửa Lò, nhiều tuyến đường bị ngập do mưa to kết hợp nước biển dâng cao hơn 3m.

NgheAn-2442-1505457621.jpg

Người dân đang gia cố đê biển tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Nghệ An thông báo về việc vận hành xả lũ hồ thủy điện Khe Bố. Theo dự báo từ 21h đêm 15/9 lưu lượng đổ về hồ sẽ tăng từ 1.500 m3/s đến 4.200 m3/s, vì vậy để đảm bảo an toàn, đơn vị vận hành bắt đầu xả lũ từ 0h30 ngày 16/9. Việc xả sẽ qua đập tràn và phát điện qua tổ máy.

Xả trạm BOT đề phòng tắc đường do bão

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ đã đề nghị các doanh nghiệp dự án BOT xả trạm khi có yêu cầu của Cục Quản lý đường bộ 2 (khu vực miền Trung) để phục vụ di dân, phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách, hàng hóa. 

Trường hợp có những phương tiện, đặc biệt là hành khách buộc phải dừng ở lại trạm thu phí đường bộ do không thể tiếp tục lưu thông trong bão lũ, nhà đầu tư dự án BOT cần phối hợp với lực lượng của địa phương bảo đảm an toàn cho phương tiện, hành khách và hàng hóa.

quangtri-5433-1505453813.jpg

CSGT cấm xe tải trên quốc lộ 1A tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Ảnh: Nguyễn Đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, tâm bão ở Hà Tĩnh - Quảng Bình, sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (tối đa 133 km/h), giật cấp 14-15. Trong 3 giờ tới, bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Bão quần thảo trở lại khu vực bắc Quảng Bình, giáp với đèo Ngang. Gió đổi hướng, thổi ngược lại hướng trước thời điểm 11h, khiến hàng hàng cây phi lao ven biển cuốn cong vút, nhiều cây không chịu được đã gãy đổ. Mưa xối xả, bị gió cuốn tung khiến trời trắng xóa, tầm nhìn hạn chế.

Trú bão ở đồn biên phòng Roòn, bữa trưa nay bà Nguyễn Thị Chiêu (56 tuổi, xã Quảng Phú) cùng bảy đứa cháu ăn tạm mì tôm với lương khô. "Nước bắt đầu lên là tôi và các cháu chạy bão. Gió khủng khiếp thế không biết căn nhà ven biển của tôi có còn trụ được không", bà Chiêu lo lắng.

xemay-9662-1505458902.jpg

Nhiều vùng nước ngập gần đến yên xe máy.

Hàng loạt cột điện trung thế gãy đổ ven quốc lộ

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, bốn cột bê tông của đường điện trung thế đổ kéo theo khoảng 50m dây điện sà xuống ven quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tâm bão sát biên giới Việt Lào

Sau khi càn quét các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Ba Đồn (Quảng Bình) và Hương Khê, Cẩm Xuân, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), hiện tâm bão Doksuri nằm sát biên giới Việt - Lào, sức gió giảm còn cấp 8-9 (tối đa 90 km/h).

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top