Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 | 13:7

Báo Kinh tế nông thôn kết nối xây dựng cầu Rộc Đá

Báo Kinh tế nông thôn tại khu vực Bắc miền trung phản ánh bài viết: “Nhân dân Phúc Trạch cần lắm một chiếc cầu”.

Cầu Rộc Đá thuộc tuyến đường chính dân sinh vào trung tâm hành chính xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh.
 
h35.jpg
 
Cầu được xây dựng sau ngày thống nhất đất nước (1976), cơn lũ lịch sử 2010 cuốn trôi toàn bộ mố cầu, lan can và dầm cầu bị nứt nẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt đi lại của người dân trong vùng. Hàng năm mỗi khi mùa mưa lũ đến nhiều em học sinh kể cả phương tiện giao thông qua lại bị lũ cuốn trôi. Mối hiểm họa trên nếu không được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, ảnh hưởng đến sản xuất đời sống dân sinh trong vùng. Vì thế, lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch liên tục nhiều năm gửi công văn lên tỉnh, huyện xin kinh phí sữa chữa cầu nhưng không được các cấp chấp nhận. Bởi vì đây là hệ thống giao thông nhỏ không thuộc gói đầu tư cấp thiết nên không có chủ trương đầu tư.
 
Trong chuyến công tác ở các huyện miền núi, Trưởng văn phòng Báo KTNT trên địa bàn thấy cầu Rộc Đá đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi báo phát hành, Nhà sư Thích Tâm Quang  trụ trì tại Chùa Thanh Lương Trúc Lâm, Chủ tịch Hội Phật giáo huyện Hương Khê đã liên lạc với Chủ tịch Tập đoàn VinComGrup ông Phạm Nhật Vượng chia sẽ đầu tư kinh phí giúp xã Phúc Trạch nâng cấp, sữa chữa.
 
Sau hơn 1 tháng thi công, sáng 3/5 cầu Rộc Đá hoàn thành đưa vào sử dụng. Tại buổi lễ thông cầu, người dân trong xã nô nức phấn khởi bởi từ nay nhân dân trong vùng qua cầu Rộc Đá không còn lo ngại lũ cuốn trôi nữa.
 
h38.jpg
h34.jpg
h.jpg
Sau hơn 1 tháng thi công, sáng 3/5/2018 cầu Rộc Đá hoàn thành đưa vào sử dụng
Ông Nguyễn Ngọc Duyên công dân thôn 7, Phúc Trạch cảm động nói: Cảm ơn nhà đầu tư đã giúp dân chúng tôi nâng cấp, sữa chữa lại cầu Rộc Đá. Đây là một việc làm quý giá đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa khó khăn. Nhân dân chúng tôi xem đây là chiếc cầu nghĩa tình.
 
Ông Phan Văn Tính Phó Chủ tịch UBND thay mặt Đảng bộ, nhân dân xã Phúc Trạch cảm ơn Báo kinh tế nông thôn, cảm ơn nhà đầu tư Phạm Nhật Vượng và nhà Sư Thích Tâm Quang đã tận tình giúp đỡ vật chất, tinh thần để hoàn thành công trình cầu Rộc Đá. Đây là nổi mong muốn bao năm của Đảng bộ, nhân dân trong xã, nay đã trở thành hiện thực, mỗi mùa mưa lũ về không còn lo qua cầu bị lũ cuốn trôi. Đồng thời khi cầu hoàn thành đã điều tiết được dòng lũ, giảm thiểu được sạt lỡ đất trong vùng. Tuy nguồn đầu tư có hạn nhưng ý nghĩa của các nhà từ thiện là nghĩa cả.    
 
 
 
 
Anh Bình
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top