Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 2015 | 9:52

Báo Mỹ: IS mở rộng mạng lưới tuyển mộ lực lượng tới Trung Quốc

Tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 8/12 cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang mở rộng phạm vi tuyển mộ lực lượng tới những khu vực xa xôi nhằm phục vụ cho các cuộc chiến tại Iraq, Syria và một số nơi khác.

Các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. (Nguồn: AFP)


Hiện IS đang mở rộng mạng lưới tuyển mộ tới cả Trung Quốc.

Mới đây, IS đã cho đăng tải đoạn băng kỹ thuật số bằng tiếng phổ thông Trung Quốc kêu gọi các tín đồ Hồi giáo “vùng lên” và “cầm súng chiến đấu”. Lời kêu gọi trên cũng được IS đăng tải bằng các thứ tiếng khác nhau.

Theo Tổ chức Tình báo SITE - cơ quan chuyên theo dõi các hoạt động truyền thông của các tổ chức cực đoan, lời kêu gọi trên được Trung tâm Truyền thông Al Hayat, cơ quan truyền thông tiếng nước ngoài của IS, đăng tải trực tuyến ngày 7/12.

Theo đó, IS đã kêu gọi sự gia nhập vào các lực lượng của chúng nhưng không nêu rõ quốc gia mà chúng nhắm tới tiến hành các hoạt động tuyển mộ.

Rất có thể Trung Quốc là nơi chúng muốn tuyển người bởi thủ lĩnh IS Abu Bakral Baghdadi trong đoạn băng công bố hồi tháng 7/2014 từng tuyên bố rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia đã hạn chế các quyền của người Hồi giáo.

Một số nhóm Hồi giáo, nhất là ở Thổ Nhĩ Kỳ đã từng lên án Trung Quốc về các chính sách được cho là chống lại người Hồi giáo ở Tân Cương.

Nhiều người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi dòng Sunni tại đây cũng cho rằng họ đang bị chính quyền phân biệt đối xử so với người Hán.

Trong những năm gần đây, bạo lực đã bùng phát ở các khu vực có người Duy Ngô Nhĩ sinh sống và chính quyền Trung Quốc cũng cho biết họ đang phải đối mặt với các mối đe dọa khủng bố tại đây.

Các quan chức Trung Quốc từng nói rằng lực lượng an ninh Trung Quốc đã thu được các đoạn băng có nguồn gốc từ nước ngoài có nội dung kích động người Duy Ngô Nhĩ cầm súng nổi dậy./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top