Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016 | 8:21

Bão số 4 khiến cây đổ ngổn ngang ở TP Đà Nẵng, 1 ngư dân mất tích

Gió mạnh do bão số 4 gây đổ ngã nhiều cây cối, biển quảng cáo tại thành phố Đà Nẵng; nhiều tàu thuyền bị chìm, ngư dân mất tích.

Đêm qua, rạng sáng nay (13/9), bão số 4 đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Trong đó, vùng bờ biển Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế gió giật mạnh nhất.

bao so 4 khien cay do ngon ngang o tp da nang, 1 ngu dan mat tich hinh 0
Nhiều cây xanh ở thành phố Đà Nẵng bật gốc, ngã đổ

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, lúc 9h30 ngày 11/9, tàu cá QB 33250, trên đường vào bờ, cách Mũi Độc 38 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì phát hiện ông Phạm Thanh Ngân, 46 tuổi, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đi vệ sinh và mất tích. Các thuyền viên trên tàu đã tổ chức tìm kiếm đến nay vẫn chưa tìm thấy

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, tối 11/9, tàu QNg 0279, trên tàu có 3 người thuộc Công ty Mạnh Cường đang nạo vét cửa biển Tư Hiền, trên đường di chuyển từ cảng Chân Mây vào Đà Nẵng đã bị sóng đánh chìm, vị trí bị chìm cách mũi Chân Mây Đông khoảng 500m.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã phối hợp với Công ty TNHHNNMTV cảng Chân Mây điều 1 tàu quân đội đi cứu được 3 người trên tàu, hiện nay sức khỏe 3 thuyền viên ổn định.

bao so 4 khien cay do ngon ngang o tp da nang, 1 ngu dan mat tich hinh 1
Cây xanh đổ ngổn ngang ở TP Đà Nẵng

Lúc 12h30 phút ngày 12/9, 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trên đường về bến tránh bão thì bị sóng đánh, mắc cạn tại Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi. 6 ngư dân trên tàu được đưa vào bờ an toàn. Hai tàu cá bị nạn là Tàu QNg 44627 TS/03 LĐ, do ông Phạm Văn Hùng, sinh năm 1967, làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện và tàu QNg 92936, do ông Nguyễn Ca, sinh năm 1984 làm chủ phương tiện.

Cả hai đều ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, hành nghề giã cào. Hiện Đồn Kiểm soát biên phòng Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức cứu kéo tàu.

Do ảnh hưởng bão số 4, tàu cá KH 99997, do ông Võ Văn Vẻ, 36 tuổi, trú Tổ 2, Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm chủ bị thủng đáy và chìm cách Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa khoảng 25 hải lý.

Các thuyền viên đã chèo thuyền thúng sang tàu Trung Huy 588 đang neo đậu ở Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn, hiện sức khỏe 6 thuyền viên bình thường./.

Theo Thanh Hà/VOV
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top