Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2018 | 23:41

Bắt đối tượng chống phá Nhà nước, kích động biểu tình ngày 2/9

Với hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để công khai viết bài, chia sẻ nhiều bài viết, video clip với mục đích phản động, chống phá Nhà nước. Cơ quan điều tra An ninh Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng.

1462331072nv1.jpg

Cơ quan điều tra An ninh Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Ánh (ảnh minh họa)

Mới đây, Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Ánh (quê quán tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), hiện tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre do có dấu hiệu của tội phạm: làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 31/3 đến 14/8, đối tượng Ánh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát tán nhiều viết bài, video clip… có nội dung tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, truyền bá, xuyên tạc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đưa ra những thông tin không đúng về chính trị, quân sự, ngoại giao làm cho người khác hiểu sai về chính sách của Đảng, Nhà nước gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Đối tượng cũng đã kêu gọi, xúi giục người dân biểu tình trái pháp luật, gây rối, đập phá trụ sở cơ quan nhà nước tại Bình Thuận trong tháng 6 vừa qua và vào dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, rạng sáng ngày 29/8,  dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối tượng Lê Quốc Bình (có hộ khẩu thường trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), đối tượng này tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố.

Khám xét nơi ở và người của đối tượng, Công an Bình Định thu giữ 02 súng quân dụng, 07 súng hơi và hơn 500 viên đạn các loại; 01 xe mô tô phân khối lớn cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

 

 

 

Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
Top