Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2018 | 23:2

Bắt hai anh em ruột vận chuyển 18 bánh heroin tại Sơn La

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, (Công an tỉnh Sơn La) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), cùng một số cơ qua chức năng bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển 18 bánh heroin.

09_22_11_banh-heroin.jpg

 Cơ quan chức năng bắt 2 đối tượng Chống và Sự là hai anh em ruột có hành vi vận chuyển 18 bánh heroin (ảnh minh họa).

Theo đó, vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 29/8, tổ công tác liên ngành nói trên đang làm nhiệm vụ tại khu vực Tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, (Sơn La) phát hiện 03 đối tượng ngồi tại đồi chè có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì 1 trong 3 đối tượng đã kịp thời bỏ chạy. Kiểm tra 02 đối tượng còn lại phát hiện bên trong ba lô vải có 18 bánh hình hộp chữ nhật được bọc bằng nhiều lớp nilon nghi là Heroin cùng 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan

Hai đối tượng gồm Tráng A Chống (19 tuổi) và Tráng Lai Sự (18 tuổi) trú tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận 18 bánh hình chữ nhật nói trên là 18 bánh heroin mang từ Lào về Việt Nam để bán. Đặc biệt, đối tượng Chống và Sự là hai anh em ruột.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định.

Quảng Trị: Bắt đối tượng quốc tịch Lào 65.800 viên ma túy tổng hợp

Rạng sáng ngày 28/8, tại Tổ 4, Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, (Quảng Trị) lực lượng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo  mật phục, bắt quả tang đối tượng Liep Lat Sa Vong quốc tịch Lào khi đang vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.

ba-đối-tượng-vận-chuyển-65800-viên-ma-túy-tổng-hợp-389.jpg

 Ba đối tượng vận chuyển 65800 viên ma túy tổng hợp (ảnh BCĐ 389)

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường là 65.800 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, BĐBP tiếp tục bắt giữ thêm 02 đối tượng là người Việt Nam gồm: Trần Thế Hoàng (sinh năm 1991, trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Anh Quỳnh (sinh năm 1999, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Theo ác đối tượng khai nhận, vào khoảng 6 giờ ngày 27/8, Trần Khắc Hoàng và Nguyễn Anh Quỳnh vào Quảng Trị thuê phòng tại Khách sạn Bảo Ngọc (thuộc thị trấn Lao Bảo) nghỉ đến 14 giờ cùng ngày qua khu vực bến xe phía Lào (đối diện CKTQ Lao Bảo) đặt tiền trước số tiền 350.000.000 kíp (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng Việt Nam) để mua số ma túy nêu trên và hẹn nhận hàng vào sáng ngày 28/8, tại khu vực biên giới CKQT Lao Bảo (phía Việt Nam).

Tuy nhiên, khi Liep Lat Sa Vong vận chuyển số ma túy trên giao cho Trần Khắc Hoàng và Nguyễn Anh Quỳnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an TP. Tam Điệp: Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2kg ma túy

Ngày 30/8, Công an TP. Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2kg ma túy đá cùng nhiều giấy tờ có liên quan.

lực-lượng-chức-năng-kiểm-tra-và-thu-giữ-tang-vật-công-an-ninh-bình.jpg

 Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ tang vật (ảnh Công an Ninh Bình)

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 29/8, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, Công an thành phố Tam Điệp bắt giữ đối tượng Phan Văn Tiến (SN 1981, trú tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đang điều khiển xe ôtô BKS: 30F-297.73 vận chuyển 2 gói ma túy đá có trọng lượng gần 2kg được cất giấu trong hộp để đồ của xe ôtô.

Vụ việc, đang được Công an TP. Tam Điệp hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top