Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016 | 8:22

Bắt nam thanh niên ném đá vào xe khách lúc nửa đêm

Ngày 11-7, Công an phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã bắt giữ và xử lý một thanh niên có hành vi ném đá xe khách vào lúc nửa đêm.

Chiếc xe khách bị nhóm thanh niên ném vỡ kính trước khi đang chạy trên đường

Trước đó, khoảng 23 giờ cùng ngày, ông Phạm Ngọc Thơ (62 tuổi, trú phường Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ) điều khiển xe khách 47B-013.46 đang lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, thì bất ngờ bị nhóm thanh niên cầm đá ném vào kính trước đầu xe. “Trên xe lúc này có khoảng 10 người, khi tôi đang chạy thì bất ngờ nghe tiếng "rầm" nên dừng xe lại để kiểm tra thì phát hiện kính bị vỡ và một nhóm thanh niên bỏ chạy. May mắn 2 đứa trẻ ngồi trước xe không hề bị gì...", ông Thơ nói.

Ngay sau nhận được thông tin, Công an phường Thống Nhất đến kiểm tra hiện trường xem xét sự việc và triển khai công tác truy bắt. Công an phường Thống Nhất đã nhanh chóng làm rõ được 4 đối tượng liên quan đến vụ ném đá xe khách này.

Đối tượng Ngô Quốc Vũ, người trực tiếp dùng đá ném vào chiếc xe khách đang khai nhận với cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Quốc Vũ (19 tuổi, trú phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ) là người chủ mưu và đã cầm đá ném vào chiếc xe khách trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an phường Thống Nhất điều tra làm rõ.

Thành Nhân

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top