Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 3 năm 2018 | 23:49

Bắt nhiều tàu buôn lậu dầu trên vùng biển Tây Nam

Những ngày đầu tháng 3/2018, lực lượng chức năng của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành bắt giữ, xử lý 3 buôn lậu, thu giữ khoảng 600.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 dẫn giải tàu vi phạm.jpg
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 dẫn giải tàu vi phạm.

Ngày 2/3, trên vùng biển cách Đông Nam Hòn Khoai thuộc tỉnh Cà Mau khoảng 130 hải lý, lực lượng chức năng của Vùng đã kiểm tra Tàu NĐ-95368 TS có dấu hiệu nghi vấn. Lúc này, trên tàu có 08 thuyền viên, do ông Vũ Văn Thành (Thường trú tại Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng. Qua lời khai trên tàu chở khoảng 120.000 lít dầu DO, không có giấy tờ hợp pháp.

Cũng tại vùng biển Đông Nam Hòn Khoai, ngày 3/3, lực lượng chức năng của Vùng đã kiểm tra Tàu mang số hiệu QB 91977 TS do ông Lâm Văn Húa (SN 1966, thường trú tại Rạch Giá, Kiên Giang) làm chủ phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có 7 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn;Tàu đang chở 180.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp.

Cùng ngày, tại vùng biển trên, các lực lượng của Vùng tiếp tục kiểm tra Tàu Lộc Phát, mang số hiệu BV 96868 TS, do ông Trần Văn Kiệt (thường trú tại xã Phước Tĩnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng.

Lúc này, trên tàu có 07 thuyền viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu chở khoảng 300.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp.

Cảnh sát Biển bắt giữ tàu vận chuyển gần 700 tấn than bất hợp pháp.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày lực lượng chức năng của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ, xử lý 3 buôn lậu, thu giữ khoảng 600.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp.

Bắt tàu vận chuyển gần 700 tấn than bất hợp pháp

Trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, lực lượng Cảnh sát Biển vừa bắt giữ một tàu chở gần 700 tấn than cám từ Quảng Ninh về Hải Dương.

Theo đó, vào ngày 7/3, tổ công tác của Cụm Trinh sát số 1/BTL Cảnh sát biển đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ tàu vận tải mang biển hiệu NB 8266 đang vận chuyển gần 700 tấn than bất hợp pháp.

 

Được biết. tàu NB 8266 do ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1981, cư trú tại Gia Tân, Gia Viễn Ninh Bình) làm thuyền trưởng là chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tàu NB 8266 đang vận chuyển khoảng gần 700 tấn than cám từ Quảng Ninh về Hải Dương.

Bình Dương: Bắt giữ gần 13.000 bao thuốc lá

Vào ngày 07/3, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đến địa bàn thị xã Thuận An thì phát hiện xe ô tô hiệu Innova mang biển kiểm soát 51A - 825.79 có nhiều biểu hiện bất thường nên ra hiệu cho lái xe dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế xe này đã tăng ga bỏ chạy, nhóm chiến sỹ cảnh sát giao thông lập tức truy đuổi. Sau gần 20 km truy đuổi, tới đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 

Bình Dương: Bắt giữ gần 13.000 bao thuốc lá
Bình Dương: Bắt giữ gần 13.000 bao thuốc lá

 

Đến khi sắp bắt giữ được các đối tượng thì bất ngờ bị một xe bán tải mang biển kiểm soát 60C - 402.80 tông mạnh từ phía sau khiến 03 chiến sỹ cảnh sát giao thông bị thương nặng, 03 chiến sỹ bị xây xát. Ngay sau đó, các chiến sĩ CSGT nhanh chóng khống chế được xe ô tô và bắt giữ toàn bộ những người đi trên 02 xe ô tô.

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ được 12.850 bao thuốc lá hiệu 555 xuất xứ Anh quốc.

Trong 2 tháng bắt gần 500 ngàn bao thuốc lá lậu

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong hai tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 471.003 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trong đó, riêng trong tháng 2 các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ 236.137 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh trong tháng 2 tuy được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nhưng vẫn diễn ra phức tạp. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu ngoài thuốc lá còn có rượu ngoại. Hoạt động buôn lậu tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ và địa bàn thị xã Kiến Tường.

Nghệ An: Bắt giữ 2 anh em vận chuyển 18.000 viên ma túy

Sáng 8/3, Bộ đội biên phòng Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với công an tỉnh Xiengkhuang, Lào đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy".

 

Hai anh em ruột cùng tang vật tại cơ quan công an
Hai anh em ruột cùng tang vật tại cơ quan công an (ảnh VTV)

 

Tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng là anh em ruột người Lào khai nhận là đã mua số ma túy này từ Vientiane đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Khi đến địa bàn huyện Kỳ Sơn thì bị bắt.

Hiện, 2 đối tượng và tang vật được Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bàn giao cho công an tỉnh Xiengkhuang, Lào tiếp tục xử lý.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top