Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2016 | 8:10

Bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ truy sát và nổ súng ở Hải Dương

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ truy sát và nổ súng ở Kinh Môn – Hải Dương.

Ngày 12/6, Đại tá Hoàng Đức Thúy, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ truy sát và nổ súng gây thương tích tại huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), về hành vi giết người.

2 đối tượng này là Nguyễn Hồng Dũng, trú tại thị trấn Minh Tân và Nguyễn Văn Thắng, trú tại thị trấn Phú Thứ (cùng huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng trên khai nhận: Chúng có xô sát, đánh nhau với nhóm của Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Phú Thứ, vào tối 6/6 tại quán karaoke Focus, ở xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn), nên 2 bên hẹn nhau ra khu vực ngã tư, thuộc xã Hiệp Sơn để bắn nhau. Trên đường tới điểm hẹn, đến đoạn đường 388 thuộc địa phận xã Hiệp An, nhóm Dũng và Thắng điều khiển xe ô tô BKS 34C - 13016 đã phát hiện nhóm của Mạnh đi trên 2 xe ô tô. Trong quá trình rượt đuổi, Dũng đã dùng súng bắn đạn hoa cải bắn một phát về phía xe của Mạnh đang điều khiển, hậu quả làm anh Nguyễn Văn Tuân người ngồi cạnh ghế lái bị thương do bị nhiều mảnh đạn hoa cải găm vào người.

Như TXVN đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ ngày 6/6, Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của anh Võ Văn Tiến (sinh năm 1981, trú tại Hiệp Thạch, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn), chủ quán karaoke Focus ở Hiệp Sơn, về việc xảy ra xô xát, đánh nhau giữa 2 tốp thanh niên đến hát tại phòng hát số 5 ở tầng 3 của quán. Hai đối tượng liên quan đến vụ việc đánh nhau bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn gồm: Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1989) và Trần Văn Thạo (sinh năm 1993) cùng trú tại Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn, cả hai được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Tiếp đó, đến 19 giờ ngày 8/6, Công an huyện Kinh Môn nhận được đơn trình báo của Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1986, trú tại Vạn Chánh, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) về việc khoảng 23 giờ ngày 6/6/2016, Mạnh điều khiển xe ôtô hiệu Ford Ranger màu đỏ vàng biển kiểm soát 34C-119.16 cùng với Phạm Thanh Tuân (sinh năm 1981, trú tại Khu 4, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn) ngồi ở ghế cạnh ghế lái phía trước và Nguyễn Văn Khuê (sinh năm 1990, trú tại Vũ An, xã Thái Sơn, huyện Kinh Môn) ngồi phía sau, đi theo xe cứu thương chở Nhất và Thạo lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Khi đến đoạn đường 388 thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, xe của Mạnh đã bị xe ôtô nhãn hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 34C-130.16 áp sát bên trái. Đồng thời, người ngồi ghế cạnh ghế lái phía trước của xe 34C-130.16 đã hạ kính, chĩa súng bắn 1 phát về phía Mạnh, làm cửa kính bên lái bị vỡ. Mạnh cúi người xuống nên không bị thương còn Tuân ngồi bên cạnh bị nhiều mảnh đạn hoa cải găm vào phần vai và lưng bên trái.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc./.

Theo TTXVN
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top