Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 9:8

Bí thư Gia Lai  thăm, làm việc với Tập đoàn Vạn Phát

Ngày 07/02/2018, ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo huyện Krôngpa và lãnh đạo Tập đoàn Vạn Phát.

vp1.JPG
 Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, làm việc với lãnh đạo Krôngpa và lãnh đạo Tập đoàn Vạn Phát.

Tại xã Chư Ngọc, huyện Krôngpa (Gia Lai), Tập đoàn Vạn Phát đã và đang đầu tư thực hiện dự án cụm công nghiệp chế biến khép kín, với tổng dự toán trên 1.500 tỷ đồng. Qua hơn hai năm triển khai, Tập đoàn Vạn Phát được Tỉnh ủy Gia Lai quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền và các ngành chức năng tỉnh, huyện tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án thuận lợi.

Ông Tô Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện Krôngpa, báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, sự gắn kết cụm công nghiệp chế biến của Tập đoàn Vạn Phát. Ông nhấn mạnh: Với công năng của cụm công nghiệp này, huyện Krôngpa sẵn sàng tạo mọi điều kiện về giao thông, thủy lợi đến các vùng nguyên liệu mía, sắn để doanh nghiệp mạnh đầu tư giúp nông dân nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

vp3.JPG Chủ tịch UBND huyện Krôngpa Tô Văn Chánh báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy

Bà Bùi Thị Quy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Phát phấn khởi báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai về việc triển khai thực hiện dự án. Trước hết, bà Quy cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và UBND huyện Krôngpa trong việc tạo thuận lợi cho dự án của Tập đoàn Vạn Phát. Cảm ơn Chi nhánh Agribank Gia Lai đã thấu hiểu phẩm chất kinh doanh của Tập đoàn Vạn Phát, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Sau nữa, bà Quy vui mừng báo tin: Tháng 3/2018, Tập đoàn Vạn Phát chính thức đưa nhà máy sản xuất tinh bột sắn, với công suất thiết bị 300 tấn sản phẩm/ngày đi vào hoạt động. Đây là 1 trong 4 nhà máy (tiếp là các nhà máy: đường, phân vi sinh và thức ăn gia súc) của dự án do Tập đoàn Vạn Phát đầu tư tại xã Chư Ngọc, huyện Krôngpa. Phân vi sinh và thức ăn gia súc là hai sản phẩm được tái tạo từ nguồn nguyên liệu sau sản phẩm sắn và đường, sẽ là nguồn đầu tư hiệu quả nhất đối với bà con nông dân.

vp2.JPG Lãnh đạo Ngân hàng Agribank cùng lãnh đạo Tập đoàn Vạn Phát xiết chặt hợp tác đầu tư dự án.

Về vùng nguyên liệu, bà Bùi Thị Quy cho biết: Trước khi triển khai thực hiện dự án, UBND huyện Krôngpa đã quy hoạch vùng nguyên liệu mía 1.500ha/3500ha (2.000ha cho nhà máy đường Azumpa) và đầu tư thu mua vùng nguyên liệu sắn trên 8.000ha cùng nhà máy tinh bột sắn Krôngpa. Nhân đây, bà Quy kiến nghị: Chuyển 2.000ha vùng nguyên liệu mía đã quy hoạch cho nhà máy đường Azumpa về cho Công ty đường Vạn Phát để tiện quản lý ở địa phương và tập trung đầu mối đầu tư của doanh nghiệp.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Krôngpa và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Phát, Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo: Krôngpa phải đầu tư kiên cố lại các hồ, đập dâng để điều tiết nước đến các vùng nguyên liệu, phục vụ bà con nông dân, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tăng giá trị đầu tư vào đất. Rút quy hoạch 2.000ha vùng nguyên liệu mía cho nhà máy đường Azumpa đưa vào quy hoạch vùng nguyên liệu mía cho Công ty Đường Vạn Phát. Tóm lại, UBND huyện Krôngpa phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Vạn Phát trong quá trình đầu tư tại cụm công nghiệp chế biến ở địa phương, theo tinh thần NQTW5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân.

Về phía Tập đoàn Vạn Phát, ông Dương Văn Trang đề nghị: Doanh nghiệp cần phải chủ động phương án SXKD tổng hợp của cụm công nghiệp và phương án SXKD cụ thể của từng nhà máy, hoạt động có hiệu quả. Ông Trang lưu ý, doanh nghiệp cần phải có kế hoạch đầu tư đồng bộ để phát triển vùng nguyên liệu năng suất cao, sản lượng lớn và đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm. Đặc biệt là vùng nguyên liệu mía phải đạt năng suất từ 80 tấn/ha trở lên mới đủ sức cạnh tranh được đường Thái Lan tại thị phần Việt Nam trong thời buổi hội nhập thương mại quốc tế hiện nay.

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Dương Văn Trang chúc sức khỏe Ban lãnh đạo Tập đoàn Vạn Phát, toàn thể cán bộ, công nhân viên cùng gia đình hạnh phúc và tiếp tục thành công trong năm Mậu Tuất 2018!

 

 

 

Phi Công
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top