Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2016 | 8:6

Bình Dương: Khai trương 5 tuyến xe buýt theo mô hình Nhật Bản

Ngày 8-3, tại TP. Bình Dương, đã diễn ra lễ khai trương 5 tuyến xe buýt hoạt động theo mô hình quản lý, vận hành của Nhật Bản nối liền hai đô thị Trung tâm của Bình Dương là Thành phố mới Bình Dương và Thành phố Thủ Dầu Một.

Đại diện của đối tác Nhật Bản và lãnh đạo tỉnh Bình Dương cắt băng khai trương 5 tuyến xe buýt mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: “Mô hình xe buýt này địa phương phối hợp với Công ty TNHH Becamex Tokyu liên doanh giữa Tập đoàn BECAMEX IDC CORP và Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) triển khai thực hiện, với mong muốn sẽ là địa phương tiên phong trong việc khuyến khích chuyển đổi thói quen sử  dụng xe gắn máy gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các khu phố và trở thành xã hội sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tại Thành phố mới Bình Dương và các vùng lân cận”.

Xe buýt theo mô hình Nhật Bản đi vào hoạt động trong ngày khai trương

5 tuyến mới được đưa vào hoạt động bao gồm 2 tuyến nối Thành phố Thủ Dầu Một với Thành phố mới Bình Dương và 3 tuyến chạy tuần hoàn trong Thành phố mới Bình Dương. Cùng với đó là đưa vào hoạt động trạm xe buýt trung chuyển hiện đại ở Trung tâm Hành chính ở Thành phố mới Bình Dương tạo thành điểm kết nối giao thông trọng điểm. Các tuyến xe buýt vận hành theo các tiêu chí của Nhật Bản “An toàn - Thoải mái - Đúng giờ”, các phương tiện vận hành tiện nghi, sạch đẹp, tích hợp các tiện ích công nghệ thông tin, thái độ phục vụ, hạn chế khí thải đô thị… Với đầu tư hệ thống xe buýt hiện đại, phong cách phục vụ tốt của các tuyến xe buýt theo mô hình Nhật Bản.

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top