Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 12 năm 2018 | 20:22

Bộ Công an: Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tín dụng đen

Đó là thông tin được Bộ Công an cho biết tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 chiều nay (3/12).

20181203_173617.jpg

 Toàn cảnh buổi họp báo

 

Tại buổi họp báo Người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tình trạng xã hội đen, tín dụng đen, bảo kê, cướp giật, cướp ngân hàng vẫn xảy ra nghiêm trọng tại một số địa phương.

Liên quan tới vấn đề này, ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hoạt động tín dụng đen có diễn biến phức tạp, ở đây chủ yếu lợi dụng, núp bóng doanh nghiệp. Ví dụ: hiệu cầm đồ, các công ty tài chính, dịch vụ đáo nợ ngân hàng… phương thức hoạt động tinh vi, phức tạp, đã gây rất nhiều khó khăn cho điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý.

Trong khi đó, chế tài xử lý đối với hành vi này chưa tương xứng với mức độ vi phạm, chúng tôi cũng khẳng định rằng chưa đủ sức răn đe đối với hoạt động này.

Bộ Công an đề nghị báo chí, các cơ quan truyền thông, phối hợp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các thủ đoạn, phương thức tội phạm liên quan tới tín dụng đen để người dân cảnh giác.

bo-cong-an.jpg

 Ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an trao đổi về tín dụng đen tại buổi họp báo

 

Về công tác quản lý Nhà nước, phải xử lý nghiêm các doanh nghiệp, các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, liên quan tới hoạt động lừa đảo vay nợ, cầm cố, siết nợ trên địa bàn. Vừa qua, Bộ đã chỉ đạo công an các địa phương đấu tranh, triệt phá một số loại tội phạm này, liên quan tới nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Cùng với đó, Bộ sẽ nâng cao công tác tiếp nhận tin báo, thành lập đường dây nóng, hòm thư tố giác về tội phạm, để tiếp nhận, xử lý kịp thời liên quan tới hoạt động tín dụng đen.

bc965125d1cd23d9a50b22912c2bd89a.jpg

 Ngày 16/12/2018, Bộ Công an sẽ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về tín dụng đen.

 

Ông Quang cho biết, Bộ Trưởng bộ Công an quyết định mở đợt cao điểm liên quan đến tấn công trấn áp tội phạm về tín dụng đen. Sau 1 thời gian chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, nhân lực, vật lực cần thiết, đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 16/12/2018, từ đó đảm bảo những tháng cuối năm, bảo vệ Tết Nguyên đán.

Bộ Công an cũng sẽ kiến nghị đề xuất với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng ngừa tín dụng đen, ông Quang cho biết thêm.

 

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top