Từ ngày 8 đến 1/10/1954, Trung đoàn Thủ đô chia thành nhiều mũi tiến vào tiếp quản Hà Nội sau 9 năm kháng chiến chống Pháp.
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018), Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức triển lãm "Hà Nội - Ngày trở về".
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ về đình chiến ở Đông Dương được ký kết. Những ngày đầu tháng 10/1954, thực hiện hiệp định chuyển giao Hà Nội, 422 cán bộ thuộc Đội Hành chính và 158 chiến sĩ công an thuộc Đội Trật tự đã cùng quân Pháp bàn giao từng cơ quan, công sở, công trình công cộng.
Từ ngày 8/10/1954, 214 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Bình Ca thuộc Trung đoàn Thủ đô tiến vào Hà Nội cùng canh gác với các binh lính Pháp tại 35 địa điểm trọng yếu.
Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản thị xã Hà Đông, ngày 6/10/1954.
Sĩ quan Pháp chào đón ông Vũ Huy Hậu, Chính trị viên Tiểu đoàn Bình Ca vào Hà Nội tiếp quản trước 35 vị trí quan trọng, sáng 8/10/1954.
Bộ đội tiến lên cầu Long Biên chuẩn bị vào tiếp quản Thủ đô.
Các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô tiến vào Hà Nội trong cơn mưa mùa thu lất phất.
Quân đội Việt Nam tiếp quản bốt Hàng Trống, Trung tâm chỉ huy của cảnh sát Pháp ở Hà Nội.
Quân đội Việt Nam tiếp quản dinh Quốc trưởng (nay là Phủ chủ tịch).
Quân đội Pháp bàn giao cho cán bộ Trung đoàn Thủ đô tiếp quản khu Ba Đình, ngày 9/10/1954.
Quân đội vào tiếp quản Nhà tù Hỏa Lò. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 12/1946, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải rời xa thủ đô lên Việt Bắc để kháng chiến.
Ngày trở về, việc đầu tiên của Trung đoàn Thủ đô là treo cờ tại các công sở tiếp quản, như Phủ thủ hiến Bắc Việt (nay là Nhà khách Chính phủ).
Các chiến sĩ liên hoan văn nghệ mừng ngày vào tiếp quản Thủ đô.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.