Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018 | 15:59

Bổ nhiệm cấp dưới trái quy định của Chủ tịch huyện Quảng Xương

Theo quy định, việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt phải đủ tiêu chuẩn, nhưng ông Mai Đình Thủy lại được Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc khi chưa tiêu chuẩn.

Việc bổ nhiệm người chưa đủ bằng cấp làm lãnh đạo chủ chốt của UBND huyện Quảng Xương trong những ngày qua đang gây bức xúc trong dư luận. Trong khi tại địa phương này có rất nhiều người đủ tiêu chuẩn nhưng không được giới thiệu, người chưa đủ tiêu chuẩn về bằng cấp lại được đưa vào giới thiệu làm Chủ tịch UBND xã.

Phòng Nội vụ huyện Quảng Xương có công văn số 72/NV-TCBC, ngày17/7/2017 về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh chủ tịch UBND xã Quảng Phúc gửi Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

jpg-18.jpg

Phòng nội vụ có văn bản tham mưu gửi Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhưng không được xem xét.

Căn cứ Thông báo số 596-TB/HU ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương về việc giới thiệu nguồn nhân sự ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi có phản ánh về việc hồ sơ cá nhân của ông Mai Đình Thủy chưa đầy đủ nhưng vẫn được giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch xã Quảng Phúc. Phòng Nội vụ cho biết, tại mục 2.2 Khoản 2, Điều 6 chương II, Quyết định 847-QĐ/HU ngày 03/01/2017 của Huyện ủy Quảng Xương về thời hạn và điều kiện bổ nhiệm cán bộ quy định rõ:

Cán bộ được bầu, bổ nhiệm vào chức danh thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý phải có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Tính từ ngày 10/07/2017, ông Mai Đình Thủy chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị.

Nhưng không hiểu tại sao, chỉ hai ngày sau đó (tức ngày 19/7/2017), ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ký quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Công đã bỏ qua tham mưu của Phòng Nội vụ về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phải đảm bảo đủ các điều kiện cần và đủ.

Trước khi được phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, ông Mai Đình Thủy là Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND huyện Quảng Xương.

jpg-9.jpg
Quyết định phê chuẩn của Chủ tịch UBND huyện cho ôngThủy chưa đủ tiêu chuẩn giữ chức chủ tịch xã

Việc bổ nhiệm ông Mai Đình Thủy là trái với quy định, vi phạm Khoản 2, Điều 6 chương II, Quyết định 847-QĐ/HU ngày 03/01/2017 của Huyện ủy Quảng Xương đã được Phòng Nội vụ cảnh báo cần phải xử lý.

Trong  khi đó tháng 6/2018, UBND huyện Quảng Xương vừa ban hành 2 quyết định bãi bỏ quyết định về việc bổ nhiệm ngạch công chức sai quy định đối với ông Bùi Ngọc Đào, chuyên viên phòng Nội vụ và bà Đoàn Thị Lan Nhung, kế toán Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Trao đổi với PV. Báo Kinh tế nông thôn (trên điện thoại) ngày 16/7, ông Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương, cho biết: "Xã lúc đấy còn đang khó khăn chúng tôi đưa đồng chí Thủy làm Chủ tịch xã để tập trung cho việc xây dựng nông thôn mới và đề án sáp nhập trường. Tôi cũng đã chỉ đạo anh em xuống kiểm tra lại”.

Báo Kinh tế Nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top