Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 5 năm 2018 | 0:53

Bỏ sót công trình có dấu hiệu vi phạm TTXD tại phường Thổ Quan?

UBND quận Đống Đa (Hà Nội) chỉ đạo khẩn trương tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại công trình số 107-109 ngõ 360 Xã Đàn (phường Thổ Quan). Tuy nhiên, tại phường này, vẫn còn bỏ sót công trình có dấu hiệu vi phạm tại 142 (144-146) đường Đê La Thành.

Để xảy ra vi phạm rồi mới xử lý!?
 
Đối với công trình tại 107-109 ngõ 360 Xã Đàn (phường Thổ Quan), ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh có vi phạm trật tự xây dựng, ngày 9/4/2018, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu xử lý; khẩn trương triển khai “cắt ngọn” phần xây dựng sai phép.
 
Cụ thể, theo hồ sơ chúng tôi có được, với Giấy phép xây dựng được cấp, chủ công trình tại địa chỉ trên được xây dựng với quy mô 6 tầng, có lửng, có tum. Tuy nhiên, chủ công trình đã thi công sai phép (tại tầng tum mở rộng thành tầng ở; xây dựng thêm khoảng lùi công trình; xây dựng thêm buồng phòng kỹ thuật thang máy trên tum).
 
UBND quận Đống Đa chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại công trình này, không cho phép kéo dài. Do đó, dự kiến, toàn bộ phần sai phép sẽ được “bóc dỡ” xong trước ngày 30/4/2018.
 
Tuy nhiên, đến nay, công trình trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Điều dư luận quan tâm là, UBND quận Đống Đa cần sớm chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thổ Quan vì để công trình xây dựng vi phạm mà không kịp thời xử lý. Đây là hành động quyết liệt cần thiết để giữ gìn kỷ cương phép nước, giải tỏa nỗi bức xúc của người dân.
 
thổ-quan-ảnh.jpgCông trình có dấu hiệu vi phạm TTXD tại số 142 (144-146) đường Đê La Thành, phường Thổ Quan.
 
Để lọt công trình vi phạm?
 
Cũng liên quan đến vấn đề quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thổ Quan, báo Kinh tế nông thôn nhận được thông tin bạn đọc phản ánh việc xuất hiện công trình số 142 (144-146) đường Đê La Thành (nhỏ) đang có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa bị phường Thổ Quan và quận Đống Đa xử lý, trong khi đoàn kiểm tra của quận đã tiến hành xử lý quyết liệt các công trình mắc vi phạm khác trên địa bàn phường.
 
Tại công trình số 142 (144-146) đường Đê La Thành, quan sát thấy, hiện tại đang được chủ đầu tư xây dựng lên 7 tầng, 1 hầm, 1 tum, có dấu hiệu thay đổi công năng và thay đổi kết cấu, mật độ xây dựng là 100%. Công trình đã cơ bản hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng.
 
Tìm hiểu được biết, tất cả các công trình nhà ở riêng lẻ xin cấp phép và xây dựng trên tuyến phố này đều chịu sự quản lý, quy hoạch chung về số tầng và chiều cao sao cho đạt chuẩn định hướng quy hoạch chung đô thị Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.
 
Công trình có dấu hiệu vi phạm trên đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa sử dụng mà không hề bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền quận Đống Đa xử lý theo đúng quy định.
thổ-quan-ảnh-2.jpgÔng Hoàng Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Thổ Quan, trong buổi làm việc với phóng viên.

 

Phóng viên có buổi làm việc với ông Hoàng Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Thổ Quan. Ông Giang khẳng định: Công trình số 142 (144-146) đường Đê La Thành xây dựng xong và hoàn thiện từ năm ngoái. Về cơ bản, công trình này xây dựng đúng phép, tuy vẫn có cái sai nhưng nó cũng nhỏ thôi, phần tum có cơi nới 3-4m2 làm phòng thờ, liên quan đến nhu cầu tâm linh một chút, nhưng sắp tới bọn mình sẽ xử lý nhưng phải đợi xử lý xong công trình ở 360 Xã Đàn. Trên tinh thần anh chỉ tiếp nhận phản ánh của các bạn và báo cáo lại chủ tịch. Đồng chí ở bộ phận thanh tra xây dựng cầm chìa khóa tủ hồ sơ nhưng vừa bị ngã, đang nằm viện, có gì anh sẽ thông tin lại và cung cấp cho các bạn sau”.
 
Điều dư luận băn khoăn, sau khi phát hiện, xử lý tháo dỡ các hạng mục vi phạm là xử lý trách nhiệm cán bộ thanh tra xây dựng quản lý địa bàn, cán bộ phường liên quan, những ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Có hay không việc phường Thổ Quan bao che cho vi phạm bởi không khó phát hiện một công trình xây dựng sai phép nằm cách UBND phường chỉ vài trăm mét? 
 
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
 
 
P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top