Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2016 | 7:57

Bộ Y tế gặp mặt cuối năm và chúc Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại phía Nam

Ngày 4-2, Bộ Y tế đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm và chúc Tết các lãnh đạo bộ tiền nhiệm và giáo sư đầu Ngành y tế nhân dịp Tết Nguyên đán 2016.

Tới dự có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế , PGS.TS Phạm Lê Tuấn Thứ trưởng Bộ Y tế, cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế qua các thời kỳ, các vị giáo sư đầu ngành của Ngành y tế tại khu vực phía Nam.

Đây là buổi gặp mặt thân mật thường niên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, chúc Tết và thông báo 10 sự kiện tiêu biểu ngành Y tế năm 2015, đó là: Thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh là bước đột phá của Ngành y tế; thực hiện thành công kỹ thuật mang thai hộ theo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi; ca ghép đa tạng xuyên Việt đầu tiên từ bệnh nhân chết não và sự ra đời của Hội vận động hiến tạng bước đầu đã tạo phong trào hiến tạng, mô, bộ phận cơ thể người; Tổ chức Y tế thế giới công nhận Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng Hệ thống quản lý quốc gia về vắc xin (NRA); đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống tổ chức y tế tại tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh để hội nhập và phát triển; Bộ Y tế thực hiện hiệu quả Đề án giảm tải bệnh viện và Bệnh viện vệ tinh nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khánh thành đưa vào sử dụng, khởi công nhiều công trình y tế hiện đại; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/01/2015, đến cuối năm 2015 có khoảng 75% dân số tham gia Bảo hiểm y tế; Ngành y tế Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất lần 2.

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, phát biểu

Mặc dầu năm 2015 là năm khó khăn chung của đất nước và Ngành y tế cũng gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định. Tuy nhiên, Bộ trưởng khẳng định phần lớn đội ngũ y bác sĩ rất tâm huyết với nghề và Ngành y tế đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận như mổ tim nội soi, ứng dụng tế bào gốc chữa ung thư ác tính, ghép tạng gan…Việt Nam được thế giới xếp là điểm sáng của năm trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ (giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em). Điều quan trọng và đầu tiên để lấy lại uy tín cho ngành là “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh chất lượng các dịch vụ y tế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin...

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Chí Liêm và Huân chương Độc lập hạng  Nhì cho đồng chí Bùi Đức Phong, nguyên Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế.

Trước đó, Bộ trưởng và đoàn lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ đã đến viếng nghĩa trang liệt sỹ và nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh.                                                                                       

 Minh Tuấn - Công Hoàng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top