Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2013 | 1:17

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trường hợp tử vong sản phụ ở Thanh Hóa

Ngày 20/8, Bộ Y tế đã có công văn số 5145/BYT-BM-TE yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh và báo cáo về trường hợp tử vong sản phụ chết bất thường sau khi mổ lấy thai lưu.Trước đó, như thông tin báo Kinh tế nông thôn phản ánh, vào khoảng 17 giờ ngày 18/8, sản phụ Nguyễn Thị Hiếu (SN 1980, ở thôn Phang Thôn, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) được đưa đến BV huyện Yên Định, Thanh Hóa với dấu hiệu khó chịu, sau khi thăm khám, sản phụ được chuyển lên BV Phụ sản Thanh Hóa để cấp cứu vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đến 22 giờ, bác sĩ tại BV Phụ sản Thanh Hóa khám và kết luận thai chết lưu phải mổ. Sau mổ, do nhịp tim và huyết áp của sản phụ không ổn nên bác sĩ cho sản phụ ngậm thuốc. Khoảng 4 giờ sáng, sản phụ có biểu hiện co giật chân, tay và khó thở, gia đình đã đi mời bác sĩ trực nhưng bác sĩ không đến thăm khám với lý do các biểu hiện của sản phụ như vậy là bình thường. Sau đấy, vì không thấy sản phụ thở nên gia đình tiếp tục mời bác sĩ, nhưng sản phụ đã tử vong.Để có

Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top