Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2018 | 10:35

Bước tiến mới của Eurowindow: Mở rộng thị trường quốc tế

Eurowindow đã chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất cửa và vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn, công nghệ châu Âu tại Myanmar và đưa sản phẩm ra các nước khác trong khu vực thời gian tới.

Trái ngọt 15 năm

Năm 2017 đánh dấu cột mốc quan trọng của Eurowindow sau 15 năm xây dựng và phát triển.

 

tr52t.JPG
Eurowindow  đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

Theo đánh giá của Vietnam Report, Eurowindow được xếp trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực cửa và vật liệu xây dựng lọt vào danh sách uy tín này.

Cũng trong năm 2017, thương hiệu Eurowindow dẫn đầu Top 10 công ty vật liệu xây dựng uy tín tại Việt Nam, Top 10 thương hiệu tiêu biểu hội nhập châu Á – Thái Bình Dương.

Những thành quả Eurowindow đạt được là minh chứng sống động cho thấy bước tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững mà thương hiệu này bền bỉ hướng tới trên hành trình 15 năm khởi nghiệp.

Từ sản phẩm xa lạ, xa xỉ với thị trường Việt Nam, tới nay Eurowindow đã trở thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam với sản phẩm phong phú, đa dạng, cao cấp như: cửa nhôm, vách nhôm kính lớn, cửa gỗ, cửa nhôm gỗ, cửa cuốn, cửa tự động, các sản phẩm kính,…Sản phẩm của Eurowindow được  xuất khẩu sang Australia, Thái Lan, Nhật Bản và được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn. Tăng trưởng bình quân của Eurowindow luôn đạt từ 20 - 30%/năm ngay cả trong thời điểm thị trường khó khăn, nhiều biến động.

Tính đến hết năm 2017, Eurowindow đã có 5 nhà máy và 2 trung tâm kính với mạng lưới phân phối gồm: 3 chi nhánh, 40 showroom, cùng hàng trăm đại lý, nhà phân phối rộng khắp cả nước, với hơn 4.000 cán bộ, công nhân viên.

Các sản phẩm mang thương hiệu Eurowindow đã được sử dụng cho hàng chục nghìn công trình trên khắp cả nước, trong đó có nhiều công trình trọng điểm quốc gia như: Tòa nhà Quốc hội, trụ sở Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia...

Ghi nhận những thành tích trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, Eurowindow đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý của Nhà nước và các tổ chức uy tín. Đặc biệt, năm 2017, Chủ tịch nước đã trao tặng Eurowindow Huân chương Lao động hạng Nhì.

Bước tiến mới, đột phá mới

Năm 2018, Eurowindow tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng trên 20%,  tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm ra các nước trong khu vực và trên thế giới; tiến hành xây dựng nhà máy, chuyển giao công nghệ sản xuất cửa theo tiêu chuẩn châu Âu sang Myanmar và các nước khác trong khu vực.

“Giá trị cốt lõi của Eurowindow là chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Với định hướng phát triển bền vững, tầm nhìn của Eurowindow là tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng hoàn thiện khác và từng bước vươn tầm quốc tế”, Tổng giám đốc Eurowindow Nguyễn Cảnh Hồng khẳng định.

P.V

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Top