Ngày 1/3, theo báo cáo kết quả xét nghiệm của Phòng Tài nguyên – Môi trường TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) về vụ việc cá chết bất thường trên sông Bàn Thạch (phường Phước Hòa) thì loại vi khuẩn Aeromonas caviae cùng với thời tiết bất thường là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt.
Bằng phương pháp xét nghiệm nuôi cấy phân lập và định danh, Chi cục Chăn nuôi và thú y Quảng Nam đã phát hiện mẫu nước cùng mẫu cá được đem đi xét nghiệm dương tính với vi khuẩn kí sinh Aeromonas caviae.
Cá chết bốc mùi hôi thối khiến môi trường bị ô nhiễm là do vi khuẩn Aeromonas caviae
Về nguồn nước, kết quả lần này có phần trái ngược so với lần phân tích đầu tiên bởi kết quả quan trắc ban đầu cho thấy nước sông hoàn toàn bình thường và trong ngưỡng cho phép.
Như Báo Kinh tế nông thôn đã đưa tin, vào giữa tháng 2 vừa qua, người dân Cồn Thị (phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ) liên tục phản ánh tình trạng cá chết nổi trắng mặt sông Bàn Thạch khiến bà con hết sức hoang mang. Đặc biệt, cả trăm con cá chép chết bất thường hàng loạt, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến môi trường không khí bị ô nhiễm.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng Tài nguyên – Môi trường TP. Tam Kỳ đã lập đoàn kiểm tra, xuống hiện trường lấy mẫu nước xét nghiệm và mang xác cá về tiến hành mổ xẻ để tìm hiểu nguyên nhân.
Hải Yến
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.