Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019 | 16:3

Cá chết hàng loạt trên sông Rạng do thiếu ôxy và nhiễm ký sinh trùng

Đến cuối trưa 12/4, có khoảng 40 tấn cá, tương đương 10 ngàn con, tại các lồng bè trên sông Rạng (Gò Găng bán đảo Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị chết.

Bước đầu cơ quan chuyên môn kết luận, cá chết hàng loạt do thiếu ôxy và nhiễm ký sinh trùng.

1.JPG
Làng bè trên sông Rạng như phố biển.

 

Chúng tôi có mặt tại Sông Rạng (Gò Găng) ở thôn 2 xã Long Sơn- Vũng Tàu vào trưa 12/4 khi được thông báo cá chết hàng loạt. Bà Nguyễn Thị Son, một trong bốn hộ gia đình làm nghề nuôi cá trên sông Rạng nhiều năm qua mếu máo, nói : “Không biết có chết hết không, chứ ngần này là đã phá sản rồi. Từ Tết đến giờ không sao, tự nhiên cá chết trắng. Bao vốn liến đổ vào đây”.

Bà Son cho biết thêm, đầu tuần trước, tức là ngày 3/4, một số con cá bớp biển có trọng lượng khoảng 3-5 kg/con có hiện tượng bỏ ăn, nằm lờ đờ trên mặt nước. “Khi tôi vớt lên, mang cá có nhiều nhớt và mắt đỏ. Sau đó một ngày, chúng bắt đầu chết nổi lên. Mới đầu ít thôi, nhưng càng sau càng chết nhiều”, bà Son thông tin.

Trước thực trạng cá chết hàng loạt trên sông Rạng, ngày 8/4, Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản và UBND xã Long Sơn đã cử cán bộ xuống các bè nuôi để khảo sát thực tế, lấy mẫu cá, mẫu nước xét nghiệm tìm nguyên nhân, đồng thời thống kê số lượng cá chết và mức độ thiệt hại của các hộ nuôi. Kết quả cho thấy, mang và mình cá nhiễm ký sinh trùng (trùng quả dưa). Mật độ cá dày đặc và thiếu ôxy trầm trọng. Bước đầu đoàn kết luận, nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt trên sông Rạng là do nhiễm ký sinh trùng và thiếu ôxy.

Sau buổi kiểm tra, Đoàn công tác của Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản khuyến cáo bà con nuôi cá lồng bè khi có thời cơ thuận lợi nên bán sớm, cá to phải tách đàn để cá thở, tránh bị ngợp do thiếu ôxy. Thời tiết đang nắng nóng cũng đề phòng cá bị “lử” do mật độ dày. Trước mắt, tách đàn và bổ sung vi ta min có trong thức ăn cho cá.

2.jpg
Cá chết hàng loạt trưa 12/4.

Ghi nhận tại sông Rạng, hiện có hàng trăm lồng bè nuôi các loại cá tôm nằm “đan kín” dưới lòng sông. Đây được coi là “phố nổi” trên sông Rạng chuyên bán hàu, tôm, cá.

 Vào những ngày nghỉ cuối quần, hoặc ngày lễ, có hàng ngàn lượt khách du lịch đến đây ăn hải sản. Trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày tới đây sẽ có hàng ngàn lượt khách đến làng bè này. Việc cá chết hàng loạt, ít nhiều ảnh hưởng đến thiệt hại của những hộ nuôi. Bởi tâm lý khách hàng đến đây ăn hải sản họ đặt ra câu hỏi tại sao cá chết hàng loạt? Phải chăng do môi trường ô nhiễm hay vấn đề nào khác?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Quang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top