Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 31 tháng 12 năm 2018 | 21:37

Cả thế giới rộn ràng chào đón năm mới 2019

Cả thế giới đang lần lượt bước sang năm mới 2019 với nhiều hy vọng mới.

Samoa và đảo Giáng sinh ở Kirabati, 2 quốc đảo ở châu Đại dương trở thành những nơi đầu tiên trên thế giới đón chào Năm mới 2019. Trong khi đó, thì người dân tại nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đã sẵn sàng để chào đón Năm mới theo những cách riêng của họ, với nhiều cảm xúc đan xen. Song tựu chung, tất cả đều mong muốn về một Năm mới hòa bình, an lành và hạnh phúc.

the gioi ron rang chao don nam moi 2019 hinh 1
Bắn pháo hoa đón năm mới ở cầu cảng Sydney. Ảnh: Getty.

 

Đúng 17h chiều nay (theo giờ Việt Nam), tiếng chuông đón chào Năm mới đã vang lên trên khắp đảo quốc Samoa. Hòa chung không khí đón chào Năm mới, người dân Samoa và du khách đã cùng nhau chiêm ngưỡng các màn bắn pháo hoa tuyệt vời và cùng nhau nhảy các điệu múa truyền thống. Bên cạnh quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Giáng sinh của Cộng hòa Kiribati cũng là những nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới.

Trong khi đó, vào lúc này, người dân tại nhiều nước trên thế giới cũng đang hân hoan chuẩn bị chào đón Năm mới 2019. Đến hẹn lại lên, cứ đến thời điểm này trong năm, thành phố New York, Mỹ lại tiến hành thử lần cuối quả cầu pha lê trên Quảng trường Thời đại nhằm chuẩn bị cho lễ hội đếm ngược (countdown) đón chào năm mới 2019. Đây có thể xem là linh hồn của buổi lễ đón Giao thừa và cũng là một trong những nét đặc sắc của nghi lễ đón chào Năm mới tại Mỹ. Chủ đề của lễ hội đếm ngược năm nay là “Món quà của sự hòa hợp”.

Nước Mỹ vừa trải qua năm 2018 với nhiều chia rẽ. Người dân kỳ vọng 2019 sẽ là năm của sự đoàn kết và hòa hợp. Ông Jeffrey Straus, một nhà tổ chức cho biết: “Sẽ có hàng triệu người  đổ về Quảng trường Thời đại và hơn 190 triệu người Mỹ theo dõi lễ hội đếm ngược trong những thời khắc cuối cùng của năm 2018. Chủ đề của lễ hội đếm ngược năm nay là “Món quà của sự hòa hợp” và đó là tất cả những gì chúng ta đang làm, mong muốn hướng tới”.

Còn tại Tây Ban Nha, người dân nơi đây có một cách đón chào năm mới rất khác. Hàng trăm chú chó và những người chủ của mình đã cùng nhau tham gia một cuộc đi bộ từ thiện hàng năm mang tên San Perrestre, được tổ chức ở thủ đô Madrid. Không có người chiến thắng hay người thua, không tính giờ và cũng không có những tấm huy chương, mục đích của hoạt động này là nâng cao nhận thức về động vật bị bỏ rơi và thúc đẩy việc nhận nuôi chúng hay đơn giản là để mọi người có thời gian đi bộ, chạy với những chú chó của mình, cũng như tận hưởng tinh thần lễ hội trước thềm Năm mới.

Một người tham gia chia sẻ: “Chúng tôi tới đây là để thể hiện sự ủng hộ với hiệp hội nuôi chó En Refuro vì tất cả những gì họ đã làm trong năm vừa qua. Chúng tôi đã có một buổi sáng rất tuyệt vời. Tôi đã mặc cho chú chó Yako của mình bộ trang phục Người dơi rất đặc biệt”.

Tham gia các hoạt động thể thao mùa đông là cách mà nhiều người ở miền Bắc Trung Quốc lựa chọn để đón chào Năm mới. 13 công viên ở thủ đô Bắc Kinh đã tạo ra những cánh đồng băng và tuyết đặc biệt, với tổng diện tích lên tới gần 900.000 m2. Mục đích của các nhà tổ chức là làm phong phú thêm cuộc sống của người dân trong tiết trời mùa Đông dài và lạnh lẽo, cũng như tạo ra một bầu không khí đón Năm mới đặc biệt và đáng nhớ. Tại công viên Dự Viên ở phía Tây thủ đô Bắc Kinh, mọi người rất thích thú khi được trượt tuyết, chơi bóng tuyết và cưỡi xe trượt tuyết cùng bạn bè và người thân.

Một khách du lịch chia sẻ: “Nhân dịp nghỉ lễ Năm mới, tôi đưa bọn trẻ tới đây. Chúng có thể tập thể dục và xây dựng lòng can đảm ở đây. Thật tốt khi tham gia vào những hoạt động thể chất như thế này”.

Còn tại Brazil, hàng trăm tín đồ đã tập trung tại bãi biển Copacabana mang tính biểu tượng ở thành phố Rio de Janeiro để tổ chức lòng tôn kính với nữ hoàng biển Yemanja. Đây cũng là một phong tục không thể thiếu đối với người dân nơi đây vào những thời khắc cuối cùng trước khi bước sang Năm mới 2019. Họ mang theo hoa, đồ uống có cồn và các sản phẩm làm đẹp làm quà tặng cho nữ thần biển, với niềm tin người sẽ ban cho họ phước lành trong năm mới.

“Chúng tôi cầu mong năm mới 2019 sẽ mang lại tình yêu và hạnh phúc. Ai muốn sức khỏe sẽ có sức khỏe, ai cầu tình yêu sẽ được tình yêu.”

“Hàng năm tôi đều đến đây để tỏ lòng tôn kính đối với nữ thần biển cả và mong muốn về một năm mới bình an.”.

Bầu không khí sôi động chào đón năm mới 2019 đang tưng bừng ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ tới châu Á, châu Phi,.. Từ bữa tiệc âm thanh, ánh sáng ở khắp các công viên ở thủ đô Moscow, Nga đến lễ hội bắn pháo hóa, tình diễn âm thanh và ánh sáng với chủ đồ “tình anh em” trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris, Pháp hay buổi hòa nhạc hoàn tráng tại Cổng Bkrandenburg ở thủ đô Berlin, Đức, tất cả chắc chắn sẽ tạo nên một lễ hội chào đón Năm mới 2019 tuyệt vời và sôi động./.

 

 

Thu Hoài
Ý kiến bạn đọc
  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top