Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018 | 20:39

Các tỉnh Miền Trung mưa lớn, ngập khắp nơi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong những ngày vừa qua ở các tỉnh Miền Trung của nước ta đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt ở hầu hết các tỉnh, thiệt hại về tài sản hoa màu là rất lớn. Tại Quảng trị đã có thiệt hại về người.

TP. Vinh mưa lớn từ ngày 7/12 làm ngập nhiều tuyến đường
 
Mưa lớn không ngớt từ tối ngày 7/12 làm nhiều tuyến đường nội thành phố Vinh (Nghệ An) bị ngập sâu. khu vực ngập nặng nhất là đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, đường 3/2, đại lộ Lê Nin, Hồng Bàng, Hồ Tùng Mậu…Do ngập sâu trong nước nên các phương tiện bị ùn ứ, chết máy, giao thông hỗn loạn. Tại các ngã tư, phương tiện không dừng đèn đỏ. Tại Đại lộ 3/2, có điểm nước ngập nửa mét.
 
vinh.jpg
Mưa lớn làm nhiều tuyến đường trung tâm TP Vinh ngập nặng
 
Tại cầu Bến Thủy, nước sông Lam cũng bắt đầu dâng cao do mưa thượng nguồn, hiến nước đã tràn vào một số nhà dân ở phường Bến Thủy, người dân phải kê đồ đạc để tránh ngập lụt làm hư hỏng tài sản
 
Hà Tĩnh mưa to lên đến 106,1mm
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao, chiều tối và đêm 8/12, các tỉnh Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tại Hà Tĩnh, từ 15-18 giờ ngày 8/12, một số nơi đã có mưa rất to như: Kỳ Anh 106,1mm, Kỳ Trinh 43,6mm. Cảnh báo, ngày 9/12, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt là huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.
hà-tĩnh.jpg
Tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh ngập nặng
 
Tại Hà Tĩnh, theo ông Lê Ngọc Quyết – Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo ngày 9/12 tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp hội tụ gió trên cao nên còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4. Trời rét. Vùng biển Hà Tĩnh duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.
 
TP Đông Hà (Quảng trị): Mưa to đã làm 02 người thiệt mạng
 
Khoảng 19h ngày 8/12, mưa lớn khiến nước tràn vào nhà anh Phạm Quốc Việt (37 tuổi, trú phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị). Lúc này, anh Việt mang ba con sang nhà hàng xóm gửi do nhà ở khu vực thấp trũng.
 
nhà-có-người-bị-nước-cuoons-ỏ-quảng-trị.jpg
Căn nhà của anh Việt
Lúc trở về, anh cùng vợ (35 tuổi) và mẹ vợ (60 tuổi) kê dọn đồ đạc. Bất ngờ, một mảng tường nhà bị sập. Ngay phía ngoài bức tường là mương nước rộng khoảng hai mét. Vợ và mẹ vợ anh Việt bị nước cuốn mạnh ra phía mương. Anh lao theo cứu hai người phụ nữ nên cũng bị nước cuốn ra ngoài.
 
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có mặt ở hiện trường, chỉ đạo huy động quân đội và công an xuống khu vực hạ lưu của mương nước để tìm kiếm người mất tích. Vị lãnh đạo cũng yêu cầu các địa phương chủ động di dân khỏi vùng thấp trũng, xung yếu, không được chủ quan do Quảng Trị có trận mưa lớn đến 300 mm.
 
Ngày hôm nay (9/12) các lực lượng đã tìm kiếm và vớt được thi thể của hai nạn nhân bị nạn nói trên.
 
Huế: Thời tiết xấu máy bay không hạ cánh được
 
Chiều ngày 8-12, mưa lớn và gió giật mạnh khiến nhiều chuyến bay đi và đến từ sân bay Phú Bài (Huế) bị ảnh hưởng, một số hãng đã điều chỉnh chuyến bay thay vì hạ cánh xuống sân bay Phú Bài.
 
Đã Nẵng: Mưa lớn ngập các tuyến phố chính của Thành phố
 
Cơn mưa lớn từ đêm đến trưa nay khiến nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng ngập sâu gần một mét, hàng loạt ôtô chết máy giữa đường.
 
Dọc các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Thọ, Tiểu La, Núi Thành, Trần Phú, Phan Châu Trinh… bị ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài, có nơi nước ngập hơn 1m, giao thông bị tê liệt.
 
n-năng.jpg
Tuyến đường trong TP Đà Nẵng bị ngập sâu
Đoạn chỗ Xô Viết Nghệ Tĩnh và Phan Đăng Lưu Ngập trên khỏi yên xe này. Từ chợ Hòa Cường đi xuống tưởng dưới đó cao hơn nhưng càng xuống càng sâu. Có chỗ ngập sâu cả mét, có chỗ hơn 1m.
 
Mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước không thoát kịp cũng đã gây ngập cục bộ 1 số khu dân cư và các tuyến đường từ trung tâm thành phố đến vùng ven các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà và huyện Hòa Vang, giao thông đi lại khó khăn, cuộc sống sinh hoạt, buôn bán của người dân bị đảo lộn. Hiện lượng lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn tại những khu vực còn bị ngậu sâu cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại
 
Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ nhận định, trong những giờ tới, khu vực này khả năng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng từ 30-50mm.
 
TP Đà Nẵng được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ, đặc biệt là khu vực Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu.
 
Ngoài ra, các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, đặc biệt là các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, TP Tam Kỳ (Quảng Nam); Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà (Quảng Ngãi); An Lão, (Bình Định); Tuy An (Phú Yên)… cũng được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng cục bộ vũng trũng thấp.
 
 
 
 
Ngọc Thủy (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top