Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử, khởi động cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều.
Sáng 12/6 (theo giờ Singapore), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử, khởi động cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều.
Ngay sau cái bắt tay, lãnh đạo hai nước sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore trước khi tiến hành cuộc đàm phán mở rộng vào lúc 10h sáng cùng ngày (theo giờ địa phương).
Nhiều khả năng chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ bàn đến vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, điều mà Tổng thống Trump hy vọng có thể thuyết phục được ông Kim để đổi lấy những hỗ trợ kinh tế.
Sau cuộc thảo luận “một-một”, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục thảo vòng thảo luận thứ 2, với sự tham dự của giới chức Mỹ-Triều.
Ngồi cạnh Tổng thống Mỹ bên bàn thảo luận Thượng đỉnh là Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Thư ký báo chí Nhà Trắng John Kelly. Một phiên dịch viên phía Mỹ đã chuyển lời tới Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng, Tổng thống Trump và đội ngũ của mình hy vọng cuộc đàm phán sẽ thành công.
“Chúng ta sẽ thành công. Và tôi hy vọng sẽ thảo luận hiệu quả với Ngài”, Tổng thống Trump nói với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Về bên phía Triều Tiên, ngồi cạnh ông Kim Jong-un là Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hồi đầu tháng 6.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho và Phó chủ tịch Đảng Lao Động Triều Tiên Ri Su Yong cũng có mặt tại bàn đàm phàn Thượng đỉnh.
Trước đó, sau khi gặp riêng “một-một”, Tổng thống Mỹ và Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra khỏi phòng họp, sánh bước và vẫy chào báo chí.
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.