Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2018 | 11:15

Cẩm Xuyên vững vàng thế mới

“Cẩm Xuyên ơi mưa nắng dãi dầu/Cho hôm nay thấm sâu thời đổi mới/Biển dịu êm bao la hiền hòa/Lúa ngập đồng xanh thơm cả triền đê”.

Về Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) những ngày giáp Tết Mậu Tuất - 2018, từ miền ngược cho đến miền xuôi, chúng ta đều cảm nhận rõ sức sống phơi phới của đất trời và lòng người. Bức tranh quê rực rỡ đang được tỏa rạng từ ánh hào quang người con trung hiếu - Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

 

tr48t.jpg
Hệ thống giao thông nông thôn ở Cẩm Xuyên ngày càng khang trang, hiện đại.

“Để thành công, không có sức mạnh nào bằng khơi dậy sức dân, bằng những quyết sách ở tầm vĩ mô, bằng tư duy của cán bộ cơ sở biết “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hiểu được dân làm”, “cầm tay chỉ việc” cho dân. Những gì đang tồn tại kịp thời được bổ cứu, dân làm tốt, lấy đó làm bài học kinh nghiệm, nhân lên điển hình. Bên cạnh đó, có một đội ngũ cán bộ biết rèn đức, luyện tài, đặc biệt, không mắc bệnh quan liêu, sống xa dân, cũng góp phần tạo thế đứng cho Cẩm Xuyên hôm nay”, Chủ tịch UBND huyện Phạm Đăng Nhật chia sẻ.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Cẩm Xuyên đã giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế- xã hội.

Trong lĩnh vực kinh tế: Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 5.500 tỷ đồng, tăng trưởng 7,52%, thu nhập bình quân 32 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu. Toàn huyện xây dựng mới 91 mô hình sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 15 mô hình liên kết; thành lập mới 5 HTX, 22 tổ hợp tác, 37 doanh nghiệp; làm mới 2,49km đường các loại; xây dựng và nâng cấp nhiều công trình hạ tầng thiết yếu… Huyện đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 20 khu dân cư kiểu mẫu, 150 vườn mẫu đạt chuẩn. Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cả huyện đã có 13 xã đạt chuẩn; không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Cẩm Xuyên có thế mạnh về đồng ruộng phì nhiêu, hệ thống thủy lợi khép kín từ thượng nguồn Kẻ Gỗ, đến sông Rác, Thượng Tuy, Bộc Nguyên, có điều kiện xây dựng những cánh đồng mẫu lớn, năng suất cao. Với năng suất lúa bình quân 55 - 60 tạ/ha, sản lượng 9-10 vạn tấn, Cẩm Xuyên đứng vào hàng nhất, nhì tỉnh Hà Tĩnh về sản xuất lúa.

Cẩm Xuyên luôn lấy tiêu chí phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt, vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là vấn đề chiến lược. Huyện đã và đang tập trung phát triển kinh tế theo tiềm năng, lợi thế của 3 vùng sinh thái (bán sơn địa; đồng bằng; ven biển, cửa sông), tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực theo vùng, đẩy mạnh liên kết, doanh nghiệp hóa trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Trong phát triển du lịch, Cẩm Xuyên đang mở ra hướng mới, đó là phát triển du lịch sinh thái, gắn khai thác tiềm năng khu du lịch Thiên Cầm với du lịch sinh thái Đồng Nôi - hồ Kẻ Gỗ, trong đó, hồ Kẻ Gỗ sẽ là điểm nhấn, kết hợp với tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh nhân trên địa bàn…

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong nhịp sống hôm nay chắc hẳn thỏa anh linh người con trung hiếu, khi mỗi thôn, làng nhìn đâu cũng phơi phới sức xuân, rực rỡ ánh hồng, khi mỗi người dân vừa biết làm kinh tế, vừa biết gìn giữ, phát huy những giá trị đạo đức. Nghĩa tình làng xóm thêm gắn bó, bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy.

Cẩm Xuyên hôm nay không chỉ là cây lúa trên đồng, con thuyền trên biển mà còn có cả hào quang văn hóa. Một vùng quê đang đẹp hơn lên về văn hóa giáo dục, văn hóa an ninh và môi trường, tạo thành khúc nhạc du dương trên con đường vươn tới ngày mai.

Trà Giang

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top