Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 31 tháng 3 năm 2008 | 1:47

Cán bộ địa chính xã lạm dụng tiền của dân

Hiện nay cấp uỷ Đảng và chính quyền xã An Hải đang điều tra làm rõ những hành vi tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm của ông Nguyễn Thành Mẫn - cán bộ địa chính xã. Ông Mẫn đã thú nhận việc làm sai trái của mình. Theo quy định, lệ phí đối với lập sổ mới là 130.000đồng, chuyển nhượng là 132.000 đồng. Nhưng ông Mẫn đã lạm thu hộ ông Nguyễn Hạnh 1 triệu đồng, hộ ông Nguyễn ái Việt 600.000 đồng… Tất cả số tiền thu được ông Mẫn không nộp mà tiêu xài cá nhân. Kể cả việc ông Ngô Tân đưa trước cho ông Mẫn 1,2 triệu đồng để lập thủ tục sang nhượng 2.400m2 đất của ông Hồ Bàng, nhưng khi lập hồ sơ, ông Mẫn lại “biến tướng” nguồn gốc đất thành đất nhận khoán của HTX để trốn thuế và hưởng lợi bất chính, gây thất thu cho Nhà nước. Ngoài ra, ông còn thu của bà Mai Thị Lệ Thu 600.000 đồng nhưng đến nay đã hơn 6 tháng mà thủ tục chưa hoàn tất.

Đồng chí Mai Lĩnh, Bí thư Đảng uỷ xã đã có văn bản chỉ đạo UBND xã khẩn trương làm rõ vụ việc, kiên quyết xử lý theo pháp luật; đồng thời, tiến hành niêm yết công khai các quy định thủ tục hành chính, mức thu lệ phí, thời gian giải quyết công việc theo đúng quy định cho người dân biết.

L.Đ.Quang

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top