Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 2 năm 2008 | 12:34

Cần quản lý chặt vũ khí và vật liệu nổ

Mới đây, tại xóm Hồng Thái, Phúc Tân (Yên Phổ – Thái Nguyên), Cường và Hùng dùng những thỏi thuốc nổ 6,3 x 3, 2cm có buộc kíp nổ và dây cháy chậm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 12/12/2007, tại điểm thu mua phế liệu ấp Tăng Nhơn, phường Tân Phước (quận 9 – TP. Hồ Chí Minh) đột ngột phát tiếng nổ kinh hoàng. Một cháu bé bước ra từ đám khói mù mịt, thân thể đầy máu. Mọi người vội đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã mất tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Trước đây, khu vực này cũng có 2 người chết vì đạn nổ.

Thiết nghĩ, mọi người cần nghiêm túc chấp hành quy định, tự giác nộp chất nổ, vũ khí cho chính quyền và các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi cất giữ trái phép các loại vũ khí, chất nổ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quy định của pháp luật đến người dân, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người.

Đỗ Văn Thông

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top