Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2015 | 9:0

Cần sớm giải quyết chế độ cho người có công

Nguyện vọng của chị Giang là mong cấp trên xem xét để sớm được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Thời điểm năm 1999, gia đình chị Lưu Thị Giang ở xóm Na Mom, xã Châu Thái (Qùy Hợp-Nghệ An) có cuộc sống vô cùng khó khăn, nhà cửa dột nát, tài sản trong nhà không có gì đáng giá.

Chị đem tất cả giấy tờ, hồ sơ xuất ngũ của mình  đưa cho ông Lô Văn Phương, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh xóm Na Mon để nhờ làm hộ chế độ. Sau đó ít năm, chị Giang vẫn chưa được hưởng chế độ và nghe trên loa  truyền thanh của xã thông báo: Những người đã tham gia đóng góp nghĩa vụ quân sự lên UBND xã  làm thủ tục để hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Chị  đến nhà ông Phương xin lại hồ sơ thì ông này bảo: “Tôi làm mất rồi”.

Chị Lưu Thị Giang

Trả lời phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, ông Lê Văn Phương cho hay: “Làm gì có chuyện chị Giang gửi giấy tờ, hồ sơ cho tôi”. Tuy nhiên, ông lại khẳng định: “Tôi cũng đã đích danh đứng ra làm thủ tục gửi cấp trên hai lần nhưng chị Giang không được hưởng chế độ gì cả”.

Cũng theo ông Phương, hiện trong xóm Na Mom có người mất giấy tờ và có giấy tờ đều đã được hưởng chế độ 142 và 167.

Ông Lô Văn Phương, Chi hội trưởng CCB xóm Na Mom.

Được biết, chị Giang nhập ngũ tháng 12/1985, thuộc đơn vị Tổng kho 856; chức vụ: chiến sỹ. Sau khi đóng góp nghĩa vụ quân sự 3 năm, chị Giang xuất ngũ về địa phương ngày 30/8/1988. Sau đó, chị còn làm công nhân xí nghiệp gạch ngói thêm 3 năm nữa. Nguyện vọng của chị là mong mỏi cấp trên xem xét để sớm được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, bởi trong xóm Na Mon, nhiều trường hợp như chị đã  được hưởng chế độ 142.

Không nhận hồ sơ của chị Giang sao ông Phương nói là đã “đích danh hai lần làm thủ tục gửi cấp trên cho chị để được hưởng chế độ?”. Cơ sở nào để ông Phương làm hồ sơ? Điều này liệu có bất nhất?

Hồ Ngọc

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top