Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2018 | 17:48

Cận Tết tình trạng buôn lậu có diễn biến phức tạp

KTNT - Cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất mứt tại TP Đà Lạt đang đóng bao bì gần 2 tấn mứt Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ (ảnh Dân trí)
Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất mứt tại TP Đà Lạt đang đóng bao bì gần 2 tấn mứt Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ (ảnh Dân trí)

 Lạng Sơn: Liên tiếp bắt nhiều vụ nhập lậu

 
Ngày 31/1, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô do bà Vương Thị Hiếu ở thôn Háng Mới, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.
 
Trên xe chở 1.320 chai bia LiQuan loại 750ml và 445kg xúc xích (loại 1 kg/túi) nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua điều tra, bà Hiếu khai nhận thu mua số hàng thực phẩm nói trên tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vận chuyển về các chợ xã bán trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
 
Bắt 600kg pháo từ Trung Quốc vào Việt Nam
 
Bộ đội biên phòng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.
600kg pháo từ Trung Quốc khi đang đưa vào Việt Nam (ảnh VOV)
600kg pháo từ Trung Quốc khi đang đưa vào Việt Nam (ảnh VOV)

Thông tin từ Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thì lực lượng này vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng bị bắt giữ là Nông Khang (SN 1987, dân tộc Choang, thường trú tại bản Lương, xã Trật An, huyện Linh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) khi đang vận chuyển 600 kg pháo tại mốc 1201 thuộc địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam).

 
Bắt giữ 4.800 lọ dầu xoa bóp nhập lậu
 
Ngày 30/01, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại khu vực đường Thanh Niên, khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
 
Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện 20 thùng các tông có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra thực tế bên trong có 4.800 lọ dầu xoa bóp loại 100ml/lọ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không ghi nhãn hàng hóa, trị giá tang vật vi phạm ước tính 50 triệu đồng.
 
Ông Hà Văn Nghiêm thường trú: xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khai nhận đã mua thu gom số hàng trên của một số người dân khu vực Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng rồi tập kết tại kho hàng trên để vận chuyển về các tỉnh phía sau bán kiếm lời.
 
Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 30 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
 
Phát hiện gần 2 tấn mứt bẩn xuất xứ từ Trung Quốc
 
Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất mứt tại TP Đà Lạt đang đóng bao bì gần 2 tấn mứt Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ.
Gần 2 tấn mứt bẩn từ Trung Quốc bị  bị phát hiện (Ảnh Dân trí)
Gần 2 tấn mứt bẩn từ Trung Quốc bị bị phát hiện (Ảnh Dân trí)

 Chủ cơ sở khai nhận, số mứt này được thu mua từ Trung Quốc, phân loại, đóng bao bì, dán nhãn mác của các cơ sở sản xuất tại Việt Nam, sau đó mang đi bỏ mối cho những cơ sở mứt trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại thời điểm kiểm tra, một lượng lớn mứt đã bị hư hỏng.

 
Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp với Đội Quản lý thị trường Số 1, thành phố Sơn La đã phát hiện 350 hộp mứt bí có nhãn hàng giả mạo về nội dung sản xuất. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ số hàng trên và xử phạt chủ cơ sở theo quy định của pháp luật. 
 
Long An: Bắt giữ 18.000 bao thuốc lá lậu
 
Ngày 30/1, tại tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, (Long An), Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phá án bắt giữ 02 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 18.000 bao thuốc lá ngoại các loại (Jet, Hero, Scott) từ Campuchia qua biên giới về Việt Nam.
 
Cùng ngày, tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phá án bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 125 kg động vật hoang dã các loại (khỉ, rùa và rắn).
Long An bắt giữ 18.000 bao thuốc lá lậu (ảnh minh họa)
Long An bắt giữ 18.000 bao thuốc lá lậu (ảnh minh họa)

 Trong khi đó, tại khu vực cảng Đình Vũ, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng kiểm tra tàu Biển Đông Star, thuộc Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông (địa chỉ tại số 1 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), phát hiện, tạm giữ nhiều loại hàng hóa đã qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

 
Quảng trị tiêu hủy hơn 98.000 gói thuốc lá lậu (ảnh Biên phòng)
Quảng trị tiêu hủy hơn 98.000 gói thuốc lá lậu (ảnh Biên phòng)

 Tang vật bị tạm giữ, gồm 40 máy tính xách tay, 2 bộ âm ly, 8 loa thùng, 6 loa bass, 22 phích điện đun nước, 9 nồi cơm điện, 15 máy hút bụi, 1 xe đạp.

 
Quảng Trị: Thiêu hủy hơn 98.000 gói số thuốc lá lậu
 
Ngày 31/1, tại Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thiêu hủy hơn 98.000 gói, gồm các nhãn hiệu Jet, Hero, 555.
 
 
Số lượng thuốc lá lậu nói trên được các đơn vị BĐBP Quảng Trị, Cục Hải quan Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa tuần tra, kiểm soát, phát hiện, thu giữ từ tháng 4 năm 2017 đến nay.
 
Thu giữ thu giữ 2,5 tấn ma túy các loại trong năm 2017
 
Theo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, trong năm 2017, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt phát hiện, bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ hơn 2,5 tấn ma túy các loại.

Trong đó 907kg heroin, 857kg và gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp, (số lượng heroin thu giữ được nhiều hơn 30% so với năm 2016). Ngoài ra, thu giữ gần 2,4kg cocain, 167kg thuốc phiện, 376kg cần sa khô, 111 kg cần sa tươi, 108 kg cỏ Mỹ, gần 18 kg Ketamin, 319 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản và vật chứng khác.

 
 
 
Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top