Từ ngày 1/7/2016- 31/8/2016, người dân các tỉnh Tây Bắc đi cáp treo Fansipan Sapa sẽ được ưu đãi giảm giá đặc biệt, với mức 400.000 đồng/người lớn và 250.000 đồng/trẻ em cao từ 1m-1m3. Miễn phí cho trẻ em dưới 1m, áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Theo đó, chương trình ưu đãi được áp dụng cho người dân 6 tỉnh Tây Bắc là: Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên.
Để được nhận chương trình giảm giá ưu đãi, người dân thuộc 06 tỉnh này chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân như Chứng minh thư nhân dân (có địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú trong danh sách địa bàn các tỉnh hưởng ưu đãi). Trẻ em chỉ cần có bản photo hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, với đăng ký nơi sinh tại 06 tỉnh trên.
Cáp treo Fansipan.
Việc giảm giá vé giúp tạo thêm nhiều cơ hội cho nhân dân vùng cao Tây Bắc chinh phục nóc nhà Đông Dương bằng hệ thống cáp treo Fansipan, tuyến cáp treo đạt hai kỷ lục Guiness thế giới: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1410m và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới: 6292.5m. Từ trên cáp treo, du khách sẽ được ngắm khung cảnh núi Hoàng Liên hùng vĩ và thung lũng Mường Hoa quyến rũ, thơ mộng.
Nội thất kiến trúc Ga đi Fansipan Legend.
Với hai kỷ lục ấn tượng, cùng lối thiết kế, bài trí tinh tế và những dịch vụ tiện ích đa dạng, công trình Cáp treo Fansipan Sapa đã trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu ở khu vực Tây Bắc Tổ quốc. Đi vào hoạt động từ đầu tháng 2 năm nay, cáp treo Fansipan Sa Pa đang thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi ngày, góp phần tạo động lực phát triển cho ngành du lịch Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung./.
PV
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.