Cầu Vàng Đà Nẵng lọt Top 100 địa điểm tuyệt vời nhất thế giới
Cầu Vàng đã bất ngờ lọt Top 100 địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới 2018 do Tạp chí TIME của Mỹ bình chọn.
Cây cầu đặc biệt tại Đà Nẵng mang tên Cầu Vàng đã lọt Top 100 địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới 2018 do Tạp chí TIME của Mỹ bình chọn. Sự kiện này đã thực sự tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho ngành "công nghiệp không khói" của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Theo đó, 100 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới 2018 mà TIME công bố (http://time.com/collection/worlds-greatest-places-2018/5366668/golden-bridge-ba-na-hills-vietnam/) bao gồm các công trình, địa điểm nổi bật thuộc nhiều hạng mục khác nhau như khách sạn, công viên, quán bar, nhà hàng, công trình kiến trúc… thuộc 48 quốc gia trải rộng trên 6 châu lục và đều được đánh giá là “phá vỡ giới hạn mới, dẫn đầu các xu thế trong ngành và đem lại trải nghiệm phi thường cho người xem”.
Trong danh sách mà TIME bình chọn, Cầu Vàng xuất hiện ở tốp đầu cùng nhiều điểm đến độc đáo khác như Bảo tàng Macan ở Indonesia, công viên Pandora độc đáo tựa như bối cảnh phim Avatar ở Florida (Mỹ)…
Cầu Vàng tại khu du lịch Sun World Danang Wonders được TIME mô tả hết sức sinh động: “Hai bàn tay bằng đá khổng lồ vươn ra từ dãy núi ở miền Trung Việt Nam trông có vẻ già nua và giống như một tàn tích từ thời cổ đại. Nhưng đừng bị đánh lừa: đó là mạng lưới dây kim loại và sợi thủy tinh được dùng để hỗ trợ cho một cây cầu đi bộ đáng kinh ngạc vừa mới được khánh thành vào tháng 6/2018. Cầu Vàng nằm ở độ cao gần 1.000m so với mặt biển trên núi Bà Nà và nối liền một trạm cáp treo với các khu vườn gần đó… Cây cầu dài 150m đem đến cho du khách nhiều không gian để tận hưởng phong cảnh hữu tình, ấn tượng. Đó là một nỗ lực để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với thành phố”.
Lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất trên Thế giới của Tạp chí Time là vinh dự lớn cho sản phẩm “Made in Việt Nam” như Cầu Vàng bởi danh sách thường niên của TIME được lựa chọn từ những địa điểm được đề cử bởi các biên tập viên, phóng viên hàng đầu của tạp chí và các chuyên gia gạo cội trong ngành trên khắp thế giới. Tất cả các công trình, điểm đến trong danh sách của Time đều phải đạt được các tiêu chí khắt khe về chất lượng, tính nguyên gốc, sự sáng tạo, bền vững và sự ảnh hưởng.
Với thiết kế đặc biệt, điểm nhấn là đôi bàn tay khổng lồ loang lổ rêu phong nâng đỡ một dải lụa vàng óng sừng sững giữa mây trời Đà Nẵng, Cầu Vàng trở thành cây cầu độc nhất vô nhị trên thế giới khi không bắc qua bất kì một con sông nào. Chính thiết kế độc bản này đã khiến truyền thông thế giới không ngớt lời khen ngợi.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.