Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2018 | 16:38

Chậm quy hoạch, nuôi tôm hùm gặp rủi ro

Cấp bách nhất vẫn là việc quy hoạch, quản lý quy hoạch, sắp xếp số lồng nuôi một cách khoa học. Về lâu dài, các địa phương khác cần nghiên cứu thêm giải pháp nuôi tôm hùm trên bờ và ngoài biển.

tom.jpg

Thiếu quy hoạch là một trong nhiều nguyên nhân khiến tôm hùm nuôi chết hàng loạt - Ảnh: D.THANH

Phát biểu tại hội nghị chuyên đề về phát triển thủy sản tỉnh Phú Yên, do Bộ NN&PTNT cùng UBND tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 6-4, ông Vũ Văn Tám - thứ trưởng Bộ NN&PTNT - đề nghị tỉnh Phú Yên cần triển khai các giải pháp cấp bách và lâu dài để phát triển nghề nuôi tôm hùm bền vững.

"Cấp bách nhất vẫn là việc quy hoạch, quản lý quy hoạch, sắp xếp số lồng nuôi một cách khoa học và phù hợp, môi trường nuôi cần được kiểm soát chặt chẽ. Về lâu dài, Phú Yên cũng như các địa phương khác cần nghiên cứu thêm giải pháp nuôi tôm hùm trên bờ và ngoài biển.

Hoạt động nuôi trồng và tiêu thụ cũng cần được tổ chức lại theo hướng liên kết theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng của tôm hùm" - ông Tám nói.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tri Phương - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên - cho biết các loại dịch bệnh, đặc biệt là sự cố môi trường cuối tháng 5 và đầu tháng 6-2017, khiến tôm hùm nuôi tại vịnh Xuân Đài chết hàng loạt với gần 2,3 triệu con, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Ngoài ra, tôm hùm chết cũng đang xuất hiện rải rác do bệnh sữa, vi khuẩn, virút trong vùng nuôi.

Theo ông Phương, nguyên nhân chính là hiện nay các vùng nuôi trồng thủy sản lồng, bè chưa được quy hoạch chi tiết nên chưa thể giao, cho thuê mặt nước cho hộ hay cộng đồng.

Trong khi người dân tự phát đóng lồng bè, lấn chiếm mặt nước thả nuôi thủy sản, chính quyền địa phương các cấp lại buông lỏng quản lý trong một thời gian dài, chưa kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời.

"Vùng nuôi chưa được quản lý chặt chẽ, người nuôi và dân cư trong khu vực xả thải thẳng xuống đầm vịnh, gây ô nhiễm nghiêm trọng, phát sinh dịch bệnh trên tôm, cá nuôi với tần suất dày và mức độ thiệt hại ngày càng lớn" - ông Phương cho biết.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top