Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 5 năm 2008 | 11:10

Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng chỉ bị hạ ba bậc lương

>>Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng: Khai man lý lịch!Về lý lịch Đảng và hồ sơ cán bộ, công chức, ông Tòng kê khai mốc thời gian không khớp. Về tiền lương, ông Tòng không có các quyết định gốc trước khi được điều động về Sở GTVT trong hồ sơ (được xác nhận thất lạc), chỉ có tờ giấy thôi trả lương của Phòng Tổ chức - Lao động -Thương binh - Xã hội thị xã Sóc Trăng đề ngày 19/10/1993 với mức lương chính là 346 đồng. Như vậy, việc xếp lương cho ông Tòng là không đúng quy định, hiện ông Tòng đang hưởng lương chuyên viên, mã ngạch 01003, bậc 8, hệ số 4, 65. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ Sóc Trăng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng xử lý theo một trong hai hướng sau: Hoặc không xử lý kỷ luật, chỉ yêu cầu Giám đốc Sở GTVT điều chỉnh lại mức lương cho đúng theo quy định đối với ông Tòng, khung lương chuyên viên, mã ngạch 01003, bậc 5, hệ số 3,66; hoặc tiến hành các thủ tục thi hành kỷ luật với hình thức hạ bậc lương xuống bậc 4, hệ số 3, 33. Trên cơ sở đó, ng

Khi quyết định được công bố, dư luận ở Sóc Trăng rất bức xúc vì cách giải quyết thể hiện sự “bao che”. Cụ thể, ngày 19/3/2008, ông Trần Anh Việt có Công văn số 225/CV-SGTVT gửi Sở Nội vụ Sóc Trăng với nội dung: “Về mức lương của đồng chí Tòng, Sở GTVT chỉ tiếp nhận và xét nâng lương theo quy định của Sở Nội vụ trở về sau; vì vậy việc đề nghị mức lương cũng như phần đề nghị kiểm điểm đồng chí Tòng về vấn đề lương theo yêu cầu của Sở Nội vụ là rất khó khăn. Theo quan điểm của Sở, mức lương hiện tại của đồng chí Tòng với thời gian công tác cùng chức vụ đương nhiệm cũng không phải quá cao”. Trả lời phóng viên, ông Việt nói: “Chúng tôi chờ kết luận của các cơ quan khác mới xử lý ông Tòng được. Vì chuyện lương là do Sở Nội vụ, lý lịch do bên công an, phát triển Đảng thuộc Đảng ủy Dân - Chính - Đảng, thương binh do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Khi nào có kết luận của các cơ quan này chúng tôi mới xử lý được”.

Không biết vai trò lãnh đạo của ông Việt ra sao khi ông trả lời về những sai phạm của người thuộc thẩm quyền quản lý lại là… chờ cơ quan khác kết luận?

Cao Xuân Lương

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top