Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 | 14:30

“Chạy đà” cho Đại hội VII Hội Làm vườn Việt Nam

Tiến tới Đại hội Hội Làm vườn Việt Nam lần thứ VII, Hội Làm vườn các cấp đã tổ chức đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong công tác Hội, phong trào kinh tế VAC nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới (2018-2023).

Tuyên Quang: Triển khai sâu rộng phong trào phát triển kinh tế VAC

Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Đại hội đại biểu khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023).

 

hlv-tuyên-quang.jpg

Nhiệm kỳ qua, Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào phát triển kinh tế VAC. Vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hình thành vùng sản xuất tập trung và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển sản xuất. Nếu như năm 1992, Hội Làm vườn tỉnh  chỉ có 1 chi hội với 50 hội viên thì nay đã có 70 chi hội với tổng số gần 10.000 hội viên. Nhiều hội viên có thu nhập từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, có hộ đạt 2 - 3 tỷ đồng/năm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, GS. TS. Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam ghi nhận, biểu dương kết quả Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị tỉnh Hội tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào phát triển kinh tế VAC; tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tuyên truyền giới thiệu các nhân tố, mô hình điển hình trong phát triển kinh tế; quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản, thế mạnh của các địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nâng cao hiệu quả kinh tế cho hội viên và nông dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh khóa mới gồm 15 đồng chí. Tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào phát triển kinh tế VAC nhiệm kỳ qua.

Yên Dũng: Tích cực xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên

 

bch-khóa-mới-hlv-yên-dũng.jpg
BCH khóa mới HLV Yên Dũng.

 

Năm năm qua, Hội Làm vườn huyện Yên Dũng không ngừng củng cố xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Đã kết nạp được 180 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 1.730 hội viên. Toàn huyện có 17/21 xã, thị trấn có Hội Làm vườn với 159 chi hội, tăng 14 chi hội so với đầu nhiệm kỳ. Hàng năm, Hội phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ giống, vốn, vật tư..., tạo điều kiện để hội viên, nông dân khai thác tối đa tiềm năng về đất đai phát triển kinh tế VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Hội viên Hội Làm vườn huyện hiện có 162 trang trại, gia trại, tăng 62 trang trại, gia trại so với đầu nhiệm kỳ. Các cấp hội đã tổ chức 130 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 4.800 lượt hội viên…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới 2018 – 2023. Trong đó, Hội xác định một số nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể như: phấn đấu mỗi năm kết nạp 50 - 100 hội viên mới; 100% diện tích vườn - ao - chuồng của hội viên được tu bổ, cải tạo, trong đó 70% sản xuất có hiệu quả; hàng năm mỗi cơ sở Hội xây dựng 2 - 3 mô hình trang trại điểm; 80% cơ sở Hội đạt vững mạnh, 20% đạt khá, không có cơ sở yếu kém.

Ông Nguyễn Văn Bái, Chủ tịch Hội Làm vườn Bắc Giang, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác của Hội Làm vườn huyện Yên Dũng. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên. Đẩy mạnh phong trào làm kinh tế VAC, trang trại, tích cực cải tạo vườn tạp, phát triển trang trại để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện...

Tại đại hội, 4 cá nhân và 4 tập thể đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam, 3 tập thể và 8 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển tổ chức Hội và phong trào kinh tế VAC 5 năm qua.

Cái Bè: Hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Nhiệm kỳ qua, Hội Làm vườn huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã tuyên truyền, khuyến khích hội viên, nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế  VAC; tổ chức 155 cuộc hội thảo, tập huấn, tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong và ngoài huyện. Qua đó, nhiều hội viên được trang bị kiến thức về kỹ thuật chiết ghép, xử lý ra hoa trái vụ, phòng trị dịch bệnh, sản xuất trái cây theo quy trình VietGap, Global Gap,…

 

hlv-cái-bè.jpg

Từ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất; đầu tư thâm canh, áp dụngtiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong nhiệm kỳ, Hội Làm vườn huyện Cái Bè đã kết nạp mới 75 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện hơn 3.200 hội viên.

Đồng Tâm: Vượt chỉ tiêu đề ra

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Hội Làm vườn và phong trào kinh tế trong cán bộ, hội viên xã Đồng Tâm (Yên Thế - Bắc Giang) ngày càng phát triển, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, toàn diện.

Trong phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, xuất hiện nhiều hộ gia đình nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đưa cây con, giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất mà có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Tiêu biểu như hộ gia đình các ông Nguyễn Văn Trường, Hoàng Xuân Thạch thôn Tân Kỳ, Đỗ Danh Hải thôn Đề Thám, Dương Phương Sáu thôn Tân Sỏi…

Phong trào thi đua phát triển trang trại, vườn đồi, trồng cây căn quả được quy hoạch và phát triển theo vùng như: Vùng sản xuất quất, nhãn muộn ở thôn Tân Sỏi; bưởi Diễn ở các thôn Hồng Lạc, Tân Kỳ, Tân Hồng… Các mô hình phát triển sản xuất gắn với liên kết đã đem lại giá trị kinh tế cao. Kết quả phát triển kinh tế góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của xã đạt 100 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt 78 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đạt 33,5 triệu đồng/ người/năm. Hội Làm vườn xã đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân đưa Đồng Tâm về đích nông thôn mới thứ 2 của huyện.

 

Đỗ Bình - Lý Dũng - Thu Bích - Chiêu Nam - Thanh Luân

 

Ý kiến bạn đọc
  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Chuyện người Dao làm kinh tế

    Chuyện người Dao làm kinh tế

    Trên cung đường bê tông uốn lượn dưới chân đồi quế thẳng tắp vươn mình đón nắng, thôn Bỗng 2 xã Cam Cọn (Bảo Yên, Lào Cai) dần hiện hữu.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top